Hoạt động của ngành

Gia Viễn (Ninh Bình) đẩy mạnh phát triển du lịch

Cập nhật: 06/06/2011 15:34:50
Số lần đọc: 2991
Với mục đích xây dựng ngành du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, 2 năm trở lại đây, huyện Gia Viễn đã có nhiều nỗ lực nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15/NQ-TU ngày 13/7/2009 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2010, định hướng đến năm 2030.

Hàng năm, lượng khách đến Gia Viễn khá đông, như năm 2010 tăng 165% so với năm 2009, tập trung chủ yếu ở các điểm: chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Vân Long, Kênh Gà. Trong 2 năm trở lại đây, các khu, điểm du lịch trên địa bàn Gia Viễn đã thu hút trên 2 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp 20 lần so với năm 2005. Có được kết quả đó là do những năm qua, huyện Gia Viễn luôn quan tâm sát sao đến hoạt động du lịch và có nhiều giải pháp để thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn. Trong kế hoạch của UBND huyện Gia Viễn thực hiện Nghị quyết 15/NQ-TU, có khá nhiều công việc được triển khai trong năm 2011: Tổ chức các lớp dạy nghề và nâng cao tay nghề cho các hộ dân ở các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch như: nghề thêu ren ở thôn Tập Ninh, xã Gia Vân; nghề mây tre đan ở thôn An Thái, xã Gia Trung; nghề mộc ở xã Gia Thịnh; lớp đào tạo hướng dẫn viên du lịch, kỹ thuật chụp ảnh, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp cho nhân dân khu vực núi chùa Bái Đính. Tập trung hoàn thành, nâng cấp các khu du lịch trọng điểm như: điểm du lịch núi chùa Địch Lộng (xã Gia Thanh), điểm du lịch Thung Lau, Thung Lá (xã Gia Hưng), quần thể di tích lịch sử đền thờ Đinh Tiên Hoàng, nhà thờ và mộ Nguyễn Bặc, chùa Hang, đền Đức Thánh Nguyễn... Đó là một trong nhiều nội dung được huyện Gia Viễn chú trọng thực hiện nhằm tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn, tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo thu hút khách du lịch trong và ngoài nước về với Gia Viễn. Thực hiện Nghị quyết 15 của BCH Đảng bộ tỉnh, Gia Viễn đã bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển du lịch huyện, tổ chức quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở, tổ chức tập huấn Luật Du lịch nhằm nâng cao nhận thức cho những cán bộ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch, tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch về ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển du lịch. Đồng thời, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch, thống nhất quản lý hoạt động du lịch theo hướng du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Với 2 khu du lịch trọng điểm là: Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, Khu du lịch sinh thái Vân Long và hơn 10 điểm du lịch tâm linh và danh lam thắng cảnh, công tác quản lý Nhà nước được coi trọng và tăng cường. Tại các điểm du lịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được chú trọng. Khách đến tham quan không còn gặp tình trạng chèo kéo ăn xin, bán hàng, rác thải đổ bừa bãi... Nếp sống văn minh trong hoạt động du lịch được xây dựng và duy trì hiệu quả tại các khu, điểm du lịch, nhất là thái độ giao tiếp của những người làm du lịch địa phương đã từng bước xây dựng và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Bên cạnh đó, việc quy hoạch hệ thống làng nghề phục vụ khách du lịch được quan tâm thực hiện. Với lợi thế có các làng nghề truyền thống như: thêu ren, mây tre đan, mộc... Gia Viễn tập trung đẩy mạnh việc dạy nghề, nâng cao tay nghề cho người dân các làng nghề nhằm tạo ra các sản phẩm độc đáo, mang đậm bản sắc của địa phương để phục vụ khách du lịch. Qua đó, nhằm giải quyết việc làm cho lao động ở các địa phương có khu, điểm du lịch, tăng số lượng lao động được tạo việc làm từ hoạt động du lịch. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn đã nỗ lực đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Hiện trên địa bàn huyện có 3 doanh nghiệp hoạt động du lịch, 25 cơ sở lưu trú, trong đó có 2 khách sạn 2 sao phục vụ thuận lợi nhu cầu ăn, nghỉ của khách du lịch. Huyện thường xuyên quan tâm thực hiện việc kiểm tra các cơ sở lưu trú nhằm mục đích đánh giá chất lượng phục vụ khách du lịch của các cơ sở, kiên quyết xử lý những cơ sở lưu trú không đảm bảo chất lượng phục vụ khách theo tiêu chuẩn hạng, sao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng. Bên cạnh đó, hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho du lịch địa phương được quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch. Từ đó, huy động sự tham gia, đóng góp của các doanh nghiệp, người dân, các cấp, các ngành để xây dựng du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Cùng với Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính đang được Doanh nghiệp Xuân Trường gấp rút hoàn thành, Gia Viễn đang tập trung hoàn thành, nâng cấp một số điểm du lịch như: chùa Địch Lộng, Thung Lau, Thung Lá..., xây dựng quy hoạch khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình theo chủ trương phát triển du lịch của tỉnh. Đồng thời triển khai một số sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, như: Homestay, du lịch sông nước...

Nguồn: Báo Ninh Bình

Cùng chuyên mục