Non nước Việt Nam

Thái Bình: Tưng bừng các hoạt động chào mừng Ngày hội văn hóa, thể thao truyền thống 14/10

Cập nhật: 18/10/2011 14:58:35
Số lần đọc: 1553
Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Bình đã long trọng tổ chức Lễ hội văn hóa, thể thao truyền thống 14/10 và trao Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thiết bị cho các thôn, làng, tổ dân phố văn hóa.
Chương trình được chia làm 2 phần: phần lễ và phần hội. Tại phần hội, các tiết mục văn hóa dân gian do hơn 300 nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ Nhà hát Chèo, Đoàn Ca múa kịch, Đoàn Cải lương và các câu lạc bộ văn hóa cơ sở, như: tiết mục múa Lân của Nhà hát Chèo, múa Rồng xã Hồng Minh (Hưng Hà), múa hát dân gian xã Thụy Dân (Thái Thụy)... đã làm nổi bật nét văn hóa dân gian phong phú và đặc sắc của tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cao Thị Hải -Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu bật truyền thống văn hóa thể thao của tỉnh; biểu dương, ghi nhận những địa phương, đơn vị đã tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa... Đồng thời, yêu cầu các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh, nâng cao phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xã hội hóa các hoạt động văn hóa thể thao, phát triển các di tích lịch sử văn hóa bền vững.
 
Trong khí thế văn hóa thể thao tưng bừng của ngày hội, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho 23 di tích lịch sử; trao thiết bị cho 16 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa.
Nguồn: Báo Thái Bình

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT