Tin tức - Sự kiện

Bình Định: Khai mạc Liên hoan Sinh vật cảnh lần thứ 5

Cập nhật: 28/07/2008 09:07:23
Số lần đọc: 1569
Sáng ngày 27/7 tại Công viên eo biển Quy Nhơn, đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Sinh vật cảnh lần thứ 5, một trong những hoạt động chính tại Festival Tây Sơn-Bình Định 2008.  

Tham gia liên hoan Sinh vật cảnh lần này có 30 đơn vị trong tỉnh và 20 đơn vị ngoài tỉnh, trong đó có các địa phương có phong trào Sinh vật cảnh phát triển mạnh, như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Phú Yên, Khánh Hòa… Đến với liên hoan, các đơn vị đã trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu, độc đáo, quý hiếm, đa dạng, phong phú ở các loại hình cây cảnh nghệ thuật, các loài hoa, tiểu cảnh, non bộ, chim-cá cảnh, đá cảnh, gỗ lũa, gốm sứ, thư pháp và trò chơi chọi gà…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Bình thay mặt chính quyền và nhân dân Bình Định cảm ơn và đánh giá cao sự nhiệt tình của các đơn vị trong và ngoài tỉnh đã đưa những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của từng vùng, miền đến với liên hoan, góp phần tạo sự đa dạng, phong phú cho Festival Tây Sơn-Bình Định 2008.

Cũng tại liên hoan, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam (VIETBOOKS) đã trao cúp và bằng chứng nhận xác lập kỷ lục cho tác phẩm: Lò đúc bánh xèo, bánh căn và cụm tháp chàm (3 tháp) lớn nhất Việt Nam cho họa sĩ Nhất Chi Lan tỉnh Bình Thuận.

Liên hoan Sinh vật cảnh lần thứ 5 sẽ kết thúc vào ngày 03/8.

Nguồn: Báo Bình Định

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT