Tin tức - Sự kiện

Số phòng khách sạn tăng mạnh

Cập nhật: 31/07/2008 14:07:05
Số lần đọc: 1465
Trong vòng 3 năm qua, tổng số phòng khách sạn tại Việt Nam đã tăng tới 210%. Đây là một phần kết quả khảo sát ngành kinh doanh khách sạn năm 2007, do Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam thực hiện.

So với khảo sát cũng của Grant Thornton vào năm 2005, mặc dù số phòng khách sạn tăng mạnh như vậy nhưng công suất phòng bình quân cũng đã tăng tới 142%. Điều đáng chú ý là số lượng khách thuê phòng với mục đích công tác tăng hơn 5% so với 2 năm trước.


Phần lớn khách thuê phòng tại các khách sạn 5 sao là các thương gia, mang lại gần 40% tổng doanh thu của các khách sạn này. Trong khi đó, các khách sạn 4 sao lại đón tiếp chủ yếu là khách du lịch theo tour.


Nghiên cứu của Grant Thornton cũng cho thấy Hà Nội là điểm đến đắt đỏ nhất tính theo mức giá phòng bình quân và Đà Lạt (Lâm Đồng) là điểm đến có giá thấp nhất trong số các địa điểm được khảo sát.


Theo Tổng cục Du lịch, đến tháng 6/2008, cả nước có gần 9.350 cơ sở lưu trú du lịch, với hơn 184.830 phòng. Trong đó, có 276 khách sạn cao cấp, gồm 25 khách sạn 5 sao, 85 khách sạn 4 sao và 166 khách sạn 3 sao.


Dự báo đến sau năm 2010 Việt Nam vẫn thiếu phòng khách sạn cao cấp để phục vụ du khách vào mùa du lịch cao điểm.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT