Hoạt động của ngành

Quảng Ninh: Phục dựng và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống

Cập nhật: 02/05/2012 16:25:21
Số lần đọc: 2401
Nằm trong mục tiêu xây dựng Hạ Long trở thành thành phố du lịch hiện đại vào năm 2015, việc phục dựng các lễ hội truyền thống được lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm. Với mục tiêu nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hoá địa phương, từng bước hình thành các điểm đến tham quan du lịch độc đáo, hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Hạ Long, công tác phục dựng và phát huy các lễ hội truyền thống của thành phố đã bước đầu đạt được kết quả khả quan.

Cùng với việc tăng cường công tác bảo tồn và phát triển giá trị kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, trong những năm qua, thành phố còn quan tâm phục dựng những lễ hội truyền thống, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, đời sống tín ngưỡng, tâm linh của người dân, tạo thêm các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, thu hút du khách và phục vụ phát triển du lịch.

UBND thành phố đã tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả việc phục dựng các lễ hội truyền thống trên địa bàn. Cùng với đó, thành phố cũng chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường triển khai công tác tổ chức duy trì, làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị vốn có của các lễ hội. Để tạo không gian tổ chức lễ hội, thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng khu vực địa giới của một số điểm đền, chùa như: Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn, đền Giác Võng, chùa Lôi Âm…

Nằm trong cụm di tích lịch sử, danh thắng văn hoá núi Bài Thơ, Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn được xây dựng vào cuối thế kỷ XIII để tưởng nhớ công lao vị tướng tài, con trai cả của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Lễ hội được phục dựng từ năm 2008, đến nay đã trở thành một nét văn hoá truyền thống của nhân dân TP Hạ Long, góp phần quảng bá văn hoá địa phương, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ tổ tiên đã chiến đấu để bảo vệ và gìn giữ non sông đất nước Việt Nam. Lễ hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn được tổ chức trọng thể vào thời gian diễn ra tuần du lịch Hạ Long hàng năm là dịp để nhân dân và du khách gần xa hiểu sâu sắc hơn giá trị lịch sử văn hoá của cụm di tích lịch sử, danh thắng, văn hoá núi Bài Thơ - chùa Long Tiên - đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn; từ đó, nâng cao trách nhiệm, góp phần bảo vệ, giữ gìn, đóng góp công sức trong việc tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử của Hạ Long. Tại lễ hội diễn ra nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hoá như: Múa sinh tiền, nghi lễ rước thần từ đền qua đường 25/4, qua Cột Đồng Hồ đến đường Lê Thánh Tông, về chùa Long Tiên, sau đó rước Đức ông hồi cung… Việc phục dựng lễ hội đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá,  giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, mà còn là một sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách đến Hạ Long.

 

Một trong những lễ hội được phục dựng và phát huy hiệu quả trong thời gian qua là lễ hội chùa Lôi Âm. Ngôi chùa toạ lạc ở đỉnh một ngọn núi cao trên 350m, tương truyền được xây dựng vào thời nhà Trần. Theo sách Đại Việt sử ký tiền biên của Ngô Thì Sĩ, vua Trần Nhân Tông cùng các đại sư Pháp Loa, Huyền Quang, những nhà sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, đã từng đến giảng kinh ở đây. Trải qua thăng trầm của lịch sử, đến nay ngôi chùa đang được trùng tu xây dựng lại, vẫn giữ được không gian rộng lớn của nền chùa cũ với vườn tháp, vườn bia và cây hương có niên đại từ thế kỷ XVII. Năm 1975, Nhà nước đã cho đắp đập Yên Lập làm hồ để tưới tiêu cho các địa phương Hoành Bồ, Yên Hưng, Uông Bí... với tổng diện tích 182km2. Sau khi hoàn thành, mực nước ở đây dâng cao, ôm quanh chân núi tạo thành một hồ nước lớn có nhiều cảnh đẹp hấp dẫn với những đảo nổi tự nhiên như đảo Bàn Tay, đảo Canh, đảo Cua, đảo Giáp Giới… cùng với rừng thông rộng phủ kín các ngọn đồi, tạo cảnh đẹp nên thơ. Chùa nằm trên đỉnh một ngọn núi cao giữa những cánh rừng thông cổ thụ. Đến chùa Lôi Âm lễ Phật và ngắm cảnh chùa, du khách vượt qua hồ Yên Lập rất đẹp bằng xuồng máy dịch vụ của các hộ dân ven hồ... Những năm gần đây, chùa Lôi Âm thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến lễ Phật, vãn cảnh mỗi năm.

Sau nhiều năm mai một, TP Hạ Long đã tiến hành việc phục dựng lễ hội chùa Lôi Âm. Trong tương lai không xa, lễ hội chùa Lôi Âm không chỉ là hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng của riêng người dân Hạ Long mà còn là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước./.

Nguồn: website báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục