Hoạt động của ngành

Đakrông (Quảng Trị) – Vùng đất giàu tiềm năng du lịch

Cập nhật: 25/07/2012 08:23:05
Số lần đọc: 3897
Đakrông nằm phía tây tỉnh Quảng trị, trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, có cửa khẩu quốc gia La Lay thông thương với nước bạn Lào. Đặc biệt Đakrông có 28 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được Bộ, Tỉnh xếp hạng, có trên 10 hang động lớn nhỏ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch diễn ra quanh năm.

Huyện Đakrông có hệ thống cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, núi, rừng, sông, suối, đỉnh đèo, vách đá mà tạo hóa ban tặng hấp dẫn thu hút được sự chú ý của nhiều người.

Đakrông có hệ thống sinh thái rừng đặc trưng có giá trị cao, Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông là kho tàng động thực vật phong phú, đa dạng và quý hiếm tạo điều kiện cho các hoạt động du lịch sinh thái, du lịch khám phá. Kết hợp với hệ thống sông, suối, hang động tạo nên dấu ấn đặc sắc riêng, một vẽ đẹp thiên nhiên hoang sơ trong lành ẩn dưới những tên gọi như suối Hinh, Thác Ồ Ồ, Thác Luồi, Thác Hiên, Thác Ta Tưng... Động Ngài, Động A Pô Ly Hông... Sông Đakrông, sông Ba Lòng... luôn gợi đến sự tò mò thu hút của du khách. Đặc biệt với suối nước nóng Klu, suối nước nóng dưới chân động. Nơi đây thật sự là những điểm hấp dẫn không chỉ về cảnh quan mà còn về giá trị nghĩ dưỡng, chắm sóc sức khỏe.

Điểm nổi bật Đakrông có nhiều loại đặc sản mang tính đặc trưng của địa phương. Rượu cần, Rượu Đoác, cơm lam, cháo óc, thịch dê, cá suối... thực phẩm sạch từ bàn tay lao động của cư dân địa phương. Ngoài ra Đakrông có dòng sông Đakrông suôi dòng Thạch Hãn, có quốc lộ 9, đường mòn Hồ Chí Minh đi qua tạo thuận lợi những điểm dừng chân lý tưởng cho các tua du lịch khách trong và ngoài nước.

Không chỉ giàu về tiềm năng tự nhiên, thuận lợi về mặt xã hội, Đakrông còn dồi dào về kho tàng văn hóa phi vật thể của tộc người Vân Kiều, Pa Cô là chủ nhân của nhiều nhạc cụ như: Cồng Chiêng, Ta Lư, Khèn bè... là nơi hình thành nhiều bản làng đan lát, dệt thổ cẩm, du khách có thể ghé thăm hoạt động của làng văn hóa du lich dân tộc Làng Cát, bản Klu, khu danh thắng Đakrông.

Cùng với lễ hội đâm trâu, lễ hội ăn lúa mới, lễ hội A Riêu Ping, lễ hội uống rượu thề... Đakrông có nhiều di tích lịch sử trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Tiêu biểu như căn cứ địa cách mạng chiến khu Ba Lòng, các điểm vượt đường Trường Sơn, đồi Ka Va, Kô Ka Lư lịch sử. Đây là những nơi có ý nghĩa truyền thống cao, rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch hướng về cuội nguồn.

Đến Đakrông du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên tinh khiết, được chứng kiến những truyền thống văn hóa độc đáo của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, được thưởng thức những làn điệu âm nhạc cồng chiêng bên bếp lữa bập bùng giữa rừng Trường Sơn đại ngàn và nghe những câu chuyện về Đakrông huyền thoại.

Đây là thế mạnh của địa phương, Song những năm qua chưa đầu tư xứng tầm với nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc mang tính bản sắc của địa phương.

Hy vọng rằng, thời gian tới việc quản lý, đầu tư, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch vừa đa dạng, vừa phong phú, vừa hấp dẫn. Du lịch Đakrông sẽ là mũi nhọn trong công tác xóa đói giảm nghèo, trở thành điểm nhấn trên trục hành lang kinh tế Đông Tây./.

Nguồn: website du lịch Quảng Trị

Cùng chuyên mục