Tin tức - Sự kiện

Chương trình hành động vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long

Cập nhật: 20/08/2008 08:08:18
Số lần đọc: 2027
Đó là ra 9 chương trình hành động cần làm ngay từ nay đến cuối năm nhằm vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới. Chiều nay 19/8, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã chỉ đạo Cục Hợp tác Quốc tế đưa ra 9 chương trình hành động từ nay đến cuối năm cho cuộc vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Trước việc các danh thắng của Việt Nam liên tục tụt hạng trong thời gian vừa qua trên bảng xếp hạng bầu chọn kỳ quan thiên nhiền thế giới của New Open World (NOW), Cục Hợp tác Quốc tế hôm nay đã đưa ra nguyên nhân lý giải tình trạng này, đặc biệt là chuyện tụt hạng của Vịnh Hạ Long.

 

Thời gian đầu của cuộc vận động, chúng ta đã vận động bầu chọn khá thành công dưới nhiều hình thức nhưng sau khi gặp sự cố về bản quyền đến nay, các công tác tuyên truyền chưa được khởi động lại. Báo chí và dư luận hiện nay không mặn mà với việc vận động bầu chọn. Hơn nữa, sau một thời gian vận động bầu chọn, đến nay chương trình này cần một chiến dịch có chiều sâu và trực diện hơn nữa. Bên cạnh đó, một vấn đề cản trở công tác bình chọn của chúng ta là tiếng Anh chưa tốt, trong khi đó ở các nước có địa danh xếp hạng trên các danh thắng của Việt Nam, người dân đều được phổ cập tiếng Anh tốt hơn.

 

Được sự góp ý của các Cục, Vụ của Bộ, Cục Hợp tác Quốc tế đã đưa ra 9 kế hoạch hành động trong thời gian tới nhằm nâng cao vị trí của các địa danh của nước ta đặc biệt trọng tâm là Vịnh Hạ Long.

 

Theo đó, từ nay đến hết giai đoạn 1 của cuộc bầu chọn (31/12/2008) chúng ta sẽ tập trung vào việc quảng bá Vịnh Hạ Long và du lịch Việt Nam tại các tuần văn hoá Việt Nam tại nước ngoài, cụ thể là Ngày Việt Nam tại Zaragoza (Tây Ban Nha), Nga, Campuchia, Nhật Bản…

 

Thứ 2 là tổ chức các triển lãm ảnh ngoài trời và vận động bầu chọn cho các địa danh của Việt Nam; chú trọng đến các điểm công cộng đông khách du lịch.

 

Hành động thứ 3 là việc vận động trong dịp khai giảng năm học trên cả nước. Xác định đối tượng học sinh, sinh viên là đối tượng quan trọng nhất trong công tác tuyên truyền vì đa phần các em đều có kỹ năng vi tính và tiếng Anh tốt.

 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ kết hợp với các cơ quan báo chí tổ chức quảng bá và đưa ra một chương trình vận động dưới hình thức một cuộc thi có giải thưởng.

 

Bên cạnh đó là các hành động như dán poster tại các tụ điểm internet quanh Hà Nội và các thành phố lớn. Đưa các ấn phẩm quảng bá kèm theo vé máy bay; sản xuất đĩa DVD giới thiệu hình ảnh du lịch Việt Nam. Việc vận động bầu chọn sẽ chú ý đến đối tượng kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hơn nữa qua kênh vận động của các Đại sứ quán Việt Nam ở các nước.

 

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định: “Chúng ta đã làm là sẽ cố gắng hết sức, nếu không được thì sẽ không nuối tiếc”.

 

Hiện Vịnh Hạ Long đang đứng ở vị trí thứ 10/77 trong bảng xếp hạng bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới của NOW. Từ nay đến cuối năm, mục tiêu của Ban vận động quốc gia là sẽ thu hút được khoảng 30 triệu phiếu bầu chọn cho di sản thiên nhiên thế giới này của chúng ta.

Nguồn: Tổ Quốc

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT