Tin tức - Sự kiện

Bắc Ninh: Khai mạc lễ hội Đền Đô

Cập nhật: 21/04/2008 07:04:59
Số lần đọc: 1870
Hàng vạn khách thập phương cùng trên 200 đoàn đại biểu hậu duệ của nhà Lý ở trong và ngoài nước đã về dự lễ hội Đền Đô kỷ niệm 998 năm ngày Vua Lý Thái Tổ đăng quang, khai mạc tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.  Lễ hội diễn ra trong 3 ngày (19-21/4), trong đó ngày 20/4 là chính hội.

Phần lễ được bắt đầu với nghi thức rước 8 cỗ kiệu ngựa mang linh bài của 8 vị vua triều Lý từ chùa Dận về đền Đô, để tiến hành lễ dâng hương và đại lễ đăng quang.

Phần hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao phong phú như hát quan họ, hát tuồng, giao lưu thơ, đấu vật, biểu diễn thái cực quyền, cờ tướng, cờ người, thả chim bồ câu, thi đấu bóng chuyền, cầu lông, thi nấu cơm niêu đất, gói bánh phu thê.

Hội đền Đô năm nay, du khách còn được nghe âm hưởng của dàn trống lớn gồm 9 chiếc, trong đó có một trống lớn bề mặt rộng 1,6m, cao gần 2m; được thưởng thức vở tuồng lịch sử mang tên Lý Công Uẩn do Câu lạc bộ tuồng Đình Bảng dàn dựng với nội dung ca ngợi tài đức của vị vua có nhiều cống hiến trong lịch sử dân tộc./.
Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT