Hành trang lữ khách

Lai Châu: Điểm đến hấp dẫn của du khách

Cập nhật: 14/05/2013 10:42:43
Số lần đọc: 2082
Ngược dòng sông Đà, chúng tôi có cuộc hành trình đến huyện Nậm Nhùn – địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Trên địa bàn huyện có nhiều điểm du lịch hấp dẫn như: xã Pú Đao, bia Lê Lợi, dinh thự Đèo Văn Long hay du lịch tham quan lòng hồ 2 thủy điện lớn là Sơn La và Lai Châu. Du khách đến với Nậm Nhùn còn có thể được ăn nghỉ, sinh hoạt ngay trên những ngôi nhà sàn mang đặc trưng của nét văn hóa dân tộc Thái vùng Tây Bắc, được ăn những món ăn dân tộc, được ngắm nhìn lòng hồ thủy điện khi hoàng hôn xuống… Có thể nói, tiềm năng du lịch của Nậm Nhùn sẽ thu hút được du khách trong và ngoài nước đến thăm quan, khám phá miền đất lịch sử, nơi cách đây gần 600 năm vua Lê Lợi từng đem quân ngược dòng Đà giang dẹp quân phản loạn Đèo Cát Hãn, khẳng định chủ quyền phía Tây Bắc nước Việt ta.

 

Điểm du lịch sinh thái xã Pú Đao từ năm 2006 đã được hãng du lịch nổi tiếng của Vương quốc Anh, Gecko Travel chuyên đưa khách du lịch đến Đông Nam Á bầu chọn là một trong 5 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Còn trên trang web du lịch quốc tế gonomad.com cũng ca ngợi Pú Đao là điểm đến đẹp bất ngờ và thân thiện. Đúng vậy, đến với Pú Đao, du khách như được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên, với những khu rừng gần như nguyên sinh. Nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, Pú Đao có khí hậu trong lành, mát quanh năm; nhiệt độ trung bình nơi đây khoảng 25 – 280C; con người Pú Đao cũng thật thà, hiếu khách. Đứng tại bản Nậm Đong, du khách có thể ngắm nhìn cảnh hoang sơ của núi rừng Tây Bắc; dọc đường lên Nậm Đong, du khách có thể ngắm nhìn cả thung lũng phía dưới, đẹp nhất là lòng hồ Thủy điện Sơn La, nơi dòng Nậm Na giao với dòng Đà giang hũng vĩ. Đứng trên đỉnh Hồng Ngài dù bình minh hay hoàng hôn, du khách đều có những cung bậc cảm xúc riêng để cảm nhận về cảnh đẹp thiên nhiên của núi rừng Tây Bắc.

 

Từ xã Pú Đao, đi ngược tỉnh lộ 127, cách cầu Lai Hà khoảng 2km, du khách sẽ đến dinh thự Vua Thái Đèo Văn Long (thời Pháp thuộc), một di tích khá nổi tiếng của Lai Châu. Hiện nay dinh thự là một phế tích, tham quan dinh thự giúp du khách hiểu những nét kiến trúc đặc trưng, mang bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Đi theo tỉnh lộ 127 đường vào trung tâm huyện, cách dinh thự vua Thái Đèo Văn Long hơn 10km, là đền thờ và bia Lê Lợi, được khắc trên vách núi Pú Huổi Chỏ, nằm phía tả ngạn sông Đà. Bia được khắc sau khi Lê Lợi đem quân dẹp loạn tù trưởng Man di là Đèo Cát Hãn làm phản ở Mường Lễ vào tháng chạp năm Tân Hợi 1431. Tấm bia này đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, được coi là tấm bia cổ chữ nôm duy nhất ở Lai Châu. Ngoài giá trị nói trên văn bia Lê Lợi còn mang ý nghĩ khẳng định chủ quyền biên giới Việt Nam.

 

Ngoài các điểm du lịch văn hóa, du khách ngồi trên thuyền xuôi ngược trên lòng hồ Thủy điện Sơn La, Lai Châu sẽ được ngắm cảnh đẹp 2 bên dòng Đà giang. Nằm dọc lòng hồ là các bản làng của dân tộc Thái sinh sống, đến đây, du khách được ăn, ngủ trong những ngôi nhà sàn và được thưởng thức những món ăn dân tộc như: Pa Pỉnh Tộp, cơm lam, dế mèn chiên…

 

Với tiềm năng rất lớn để phát triển ngành “công nghiệp không khói” sẽ đem về nguồn thu lớn cho huyện cũng như tăng mức thu nhập cho người dân bản địa. Nhưng để du lịch của Nậm Nhùn phát triển, huyện cần quy hoạch, đầu tư cho các điểm du lịch. Như vậy trong tương lai không xa, du lịch sẽ trở thành ngành mũi nhọn của Nậm Nhùn./.

Nguồn: Báo Lai Châu

Cùng chuyên mục