Tin tức - Sự kiện

Vĩnh Long: Công nhận Đình Phú Nhuận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh

Cập nhật: 21/10/2008 14:53:48
Số lần đọc: 2126
Ngày 10/10/2008, UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận Đình Phú Nhuận tọa lạc tại ấp Phú Nhuận, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Đình được xây dựng tại tổ 6, ấp Phú Nhuận, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đây  là một trong những ngôi đình cổ nhất của làng Trung Ngãi.  Đình được xây dựng theo lối kiến trúc đình làng Nam bộ, qui mô với đầy đủ võ quy, võ ca và chánh điện bằng gỗ danh mộc như căm xe, cà chất...trên phần đất công của làng Trung Ngãi.

 

Đình Phú Nhuận trước đây là trung tâm sinh hoạt văn hoá của nhân dân xã Trung Ngãi. Ngôi Đình có giá trị lich sử cách mạng  hết sức to lớn. Có thể nói nơi đây là căn cứ địa của các phong trào cách mạng trong suốt quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nơi ghi nhận lại chiến tích cuộc chiến đấu ngoan cường của Đốc binh Lê Cẩn - Nguyễn Giao vị anh hùng của Vùng đất Vũng Liêm và sự hy sinh xương máu của nhân dân xã Trung Ngãi.  

 

Mặc dù ngôi đình Phú Nhuận không còn như xưa, nhưng nó vẫn thể hiện  mãi tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm vì hoà bình độc lập dân tộc của nhân dân xã Trung Ngãi nói riêng và của nhân dân Vũng Liêm, Vĩnh Long nói chung, cần phải được khôi phục để bảo tồn và phát huy nhằm giáo dục cho thế hệ mai sau.

Nguồn: website Vĩnh Long

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT