Tin tức - Sự kiện

Câu lạc bộ ca trù Thăng Long với Dự án ''Khôi phục và truyền dạy vốn ca trù theo phong cách Ngãi Cầu''

Cập nhật: 04/12/2008 08:26:30
Số lần đọc: 1756
19h30 ngày 6/12/2008, Câu lạc bộ ca trù Thăng Long sẽ báo cáo kết quả truyền dạy của Dự án “Khôi phục và truyền dạy vốn ca trù theo phong cách Ngãi Cầu” tại đình Cống Vị - ngõ 518 phố Đội Cấn, Hà Nội. 

Tham gia với đêm diễn này chính là cách để mỗi người trong chúng ta lắng nghe những giai âm truyền thống và là việc làm thiết thực nhất góp phần vào gìn giữ tinh hoa âm  nhạc Việt Nam!

Theo đó, chương trình gồm các tiết mục: 1.Hát dâng hương - thơ cổ do nhóm ca nương trẻ thể hiện với đào đàn Phạm Thị Huệ; 2.Làn điệu Bắc Phản: trích truyện Kiều - thơ: Nguyễn Du do ca nương Thùy Linh thể hiện với đào đàn: Phạm Thị Huệ; 3. Hát mưỡu, hát nói: Thề non nước - thơ: khuyết danh do ca nương- đào đàn: Phạm Thị Huệ  thể hiện; 4. Ngâm thơ: Cung oán ngâm khúc dưới sự thể hiện của danh ca: Nguyễn Thị Chúc, danh cầm: Nguyễn Phú Đẹ và đàn tranh nhà nghiên cứu âm nhạc: Bùi Trọng Hiền; 5. Làn điệu gửi thư - thơ cổ, thể hiện bởi ca nương: Nguyễn Thùy Chi với danh cầm: Nguyễn Phú Đẹ; 6. Làn điệu hát nói: Đàn ơi!, do ca nương: Như Mai thể hiện với đào đàn: Nguyễn Thu Thủy; 7.Làn điệu hát nói: Chí làm trai -thơ: Nguyễn Công Trứ, do đào nhí: Đoàn Linh Hương và đào đàn: Nguyễn Thu Thủy thể hiện; 8. Ngâm thơ kể chuyện - thơ: Hoàng Kỷ được thể hiện bởi ca nương: Lệ Nhật, đào đàn: Phạm Thị Huệ và đàn tranh- nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc: Bùi Trọng Hiền; 9. Làn điệu hát nói: Chơi hồ Tây, ca nương: Kim Ngọc và đào đàn: Phạm Thị Huệ; 10. Làn điệu hát nói: Đào Hồng, đào Tuyết, thơ: Dương Khuê do đào nhí: Huệ Phương và  đào đàn: Phạm Thị Huệ thể hiện; 11. Làn điệu hát nói: Cảm đề, thơ: Nguyễn Quảng Tuân, nhóm ca nương trẻ và đào đàn: Thu Thủy. Kết lại đêm diễn sẽ là hòa tấu nhạc lễ.

Nguồn: website HNM

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT