Tin tức - Sự kiện

Khánh thành đền thờ Trần Nhân Tông tại Thừa Thiên - Huế

Cập nhật: 08/12/2008 08:12:12
Số lần đọc: 1495
Đền đặt hai bức tượng vua Trần Nhân Tông được đúc bằng đồng đỏ ở hai tư thế khác nhau, một bức khi cao 2m nặng 1 tấn, và bức còn lại cao 3m nặng 2 tấn.

Sáng ngày 7/12/2008, tại núi Ngũ Phong, phường An Tây, TP. Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty Du lịch Hương Giang đã tổ chức đại lễ khánh thành đền thờ Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông nhân kỷ niệm 750 năm ngày sinh của đức vua (7/12/1258 – 7/12/2008). 

Đền thờ được xây dựng trong khuôn viên của Trung tâm văn hóa Huyền Trân, do Công ty Du lịch Hương Giang Huế đầu tư xây dựng. Kiến trúc của đền theo kiểu trùng thềm điệp mái, lưng đền dựa vào núi, trước mặt có một chiếc hồ đường kính rộng 10m...

Trong Đền đặt hai bức tượng vua Trần Nhân Tông được đúc bằng đồng đỏ ở hai tư thế khác nhau, một bức khi cao 2m nặng 1 tấn, và bức còn lại cao 3m nặng 2 tấn. Dọc theo lối tam cấp dẫn vào đền là hai con rồng rất dài, được đúc bằng xi măng.

Nhân dịp lễ khánh thành, đại diện của Hội Kỷ lục Việt Nam đã trao giấy chứng nhận xác lập kỷ lục đôi rồng chầu dẫn vào chính điện đền thờ Trần Nhân Tông là đôi rồng chầu dài kỷ lục Việt Nam.

Nguồn: website VOV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT