Tin tức - Sự kiện

Đồng Hỷ (Thái Nguyên): Đầu tư tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình - chùa Bảo Nang

Cập nhật: 08/12/2008 08:29:58
Số lần đọc: 1571
Ngày 6/12/2008, UBND xã Tân Lợi (Đồng Hỷ) đã tổ chức khởi công xây dựng công trình tôn tạo đình Bảo Nang trong quần thể di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình - chùa Bảo Nang.

Đình Bảo Nang được xây dựng vào khoảng cuối thời Lê, đầu thời Nguyễn (cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX) thờ vị Anh hùng dân tộc Dương Tự Minh. Tương truyền, đình còn là nơi đóng quân của Đội Cấn (Trịnh Văn Cấn), thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917. Đình cũng là nơi đón Thượng tướng Chu Văn Tấn về phổ biến đường lối đấu tranh giải phóng áp bức bóc lột cho nhân dân năm 1941. Năm 2007, đình - chùa Bảo Nang được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Theo thiết kế, đình Bảo Nang mới được xây dựng trên nền ngôi đình cũ và có diện tích trên 100 m2 bao gồm 3 gian và 2 chái. Tổng kinh phí khi hoàn thiện các hạng mục là trên 300 triệu đồng... 

Nguồn: website báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT