Ðầu tư Du lịch

Phục dựng 2 điếm canh trên di tích Kỳ Đài Huế

Cập nhật: 14/03/2018 09:08:35
Số lần đọc: 4926
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mới cho biết, đang thực hiện dự án phục dựng 2 điếm canh trên di tích Kỳ Đài.


Sau khi hoàn thành, hai điếm canh này sẽ tiếp tục với chức năng nguyên thủy là dành cho lực lượng bảo vệ Kỳ Đài, và cất giữ một số thiết bị cho công tác bảo vệ di tích. Những ngày vừa qua, khi đơn vị chuyên môn thực hiện phục hồi dự án 2 điếm canh này, nhiều người dân ở Huế đã tỏ ra ngạc nhiên vì tưởng đang xây mới công trình ngay trên di tích Kỳ Đài.


Theo ông Hải, 2 điếm canh trên Kỳ Đài được xây dựng từ thời Nguyễn gắn liền với lịch sử Kỳ Đài Huế suốt 200 năm qua. Đây là nơi dành cho binh lính canh giữ Kỳ Đài - công trình rất quan trọng và được xem là một trong những biểu tượng của Kinh đô Huế. 2 điếm canh được xây dựng kiên cố bằng gạch đá, nằm trên tầng 3 của Kỳ Đài. Trải qua thời gian dài chịu tác động của thiên tai và chiến tranh, 2 điếm canh này đã bị phá hủy, nhưng phần nền móng vẫn còn.
Nguồn: Báo Văn hóa

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT