Tin tức - Sự kiện

Trùng tu điện Long An trong di tích cố đô Huế

Cập nhật: 14/04/2008 07:04:48
Số lần đọc: 2010
Tháng 4/2008, Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế (thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế) đóng cửa ngưng phục vụ khách tham quan để trùng tu di tích điện Long An
Một số nội dung trưng bày của bảo tàng sẽ chuyển đến Cung An Định để phục vụ khách tham quan, nghiên cứu.
 
Điện Long An xây dựng từ năm Thiệu Trị thứ V (1845) bên bờ bắc sông Ngự Hà, là nơi vua Thiệu Trị thường đến nghỉ ngơi ngắm cảnh và cũng là nơi tổ chức nghi thức"diễn canh" trong lễ Tịch Điền hàng năm. Từ năm 1923, điện trở thành nhà trưng bày của Bảo tàng Khải Định, gìn giữ và trưng bày những hiện vật quý của cung đình.

Các sưu tập ở đây phong phú và đa dạng, phần lớn tập trung vào mảng đề tài mỹ thuật thời Nguyễn (1802-1945), gồm sưu tập y phục của hoàng gia, sưu tập đồ sứ, các đồ dùng trong sinh hoạt nơi cung cấm, những bộ tranh vẽ trên gương có tuổi thọ trên 150 năm, những bộ nhạc khí dùng trong các cuộc lễ hội chốn cung đình, với 10.801 hiện vật cổ./.
Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT