Tin tức - Sự kiện

Hòa Bình: Phát hiện Trống đồng Hêghơ II

Cập nhật: 27/02/2009 08:02:12
Số lần đọc: 1561
Vừa qua, tại UBND xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Bảo tàng tỉnh Hoà Bình đã tiến hành công tác thẩm định nội dung giá trị hiện vật chiếc Trống Đồng. Đây là hiện vật do 3 anh Bùi Đức Thiện, Đinh Minh Hải, Bạch Ngọc Thường người dân xóm Rổng Cấn đã phát hiện ra trong khi đi rừng tại khu vực Mạn Đồng, Đồi Lau, xóm Rổng Cấn (cũ) xã Lâm Sơn ngày 20/01/2009.

Trống có đường kính mặt 70 cm, cao trung bình 45 cm, chân hỏng nát. Mặt Trống có 4 khối tượng cóc chạy ngược kim đồng hồ (đã bị mất hẳn một khối, một khối mất 1/2 phần đầu) Mặt chờm tang 2,8cm, chính tâm mặt trống có U tròn nổi với 8 tia mặt trời mảnh. Từ U tâm trống ra có 8 vòng hoa văn: vòng 1hình cánh sen, vòng 2,3,4,5,6,7 có hoa văn chám có chấm ở giữa; vòng thứ 8 ngoài cùng hoa văn sóng nước có vạch trong lòng,  phía ngoài  có các ô chám.

 

Tang trống có 2 đôi quai kép, về cơ bản hoa văn trên các vành tang, thân và chân  có hoa văn giống hoạ tiết mặt, Thân và chân Trống đã bị vỡ gần hết, tuy nhiên phần còn lại vẫn còn xác định được gồm 10 vành hoa văn. Tính từ trên xuống vành thứ 3, 8 hoa văn sóng nước phối với hoa văn chám, còn lại đều là hoa văn chám có chấm ở giữa.

 

Kết quả giám định Bảo tàng tỉnh Hoà Bình  đưa ra một số nhận định: Hiện vật trên là Trống Đồng cổ, thuộc nhóm Trống loại Hê Ghơ II, có niên đại khoảng thế kỷ XIII, XIV.

 

Sau khi tiến hành làm các thủ tục về Pháp lý, Bảo tàng tỉnh Hoà Bình đã đem trống về Bảo tàng để bảo quản phục vụ công tác nghiên cứu lâu dài. Đây là chiếc Trống thứ 10 phát hiện tại huyện Lương Sơn và là chiếc Trống thứ 65 của Bảo tàng tỉnh Hoà Bình hiện đang lưu giữ.

Nguồn: Báo Hòa Bình

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT