Tin tức - Sự kiện

Triển khai giai đoạn 2 dự án bảo tồn di sản Mỹ Sơn

Cập nhật: 01/06/2009 08:06:10
Số lần đọc: 1456
Việc chọn các giải pháp kỹ thuật, đặc biệt là sử dụng vật liệu để tu bổ di tích được lựa chọn hết sức cẩn trọng, và được gửi thử nghiệm ở nước ngoài. 

Tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương triển khai Dự án “Bảo tồn di sản văn hoá thế giới Mỹ Sơn, giai đoạn 2", do Chính phủ Italy tài trợ thông qua Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hợp Quốc (UNESCO), tổng kinh phí trên 430.000 USD.

Với mục tiêu đảm bảo sự bền vững của di tích, Ban cố vấn kỹ thuật, các chuyên gia của Italy và Việt Nam tiếp tục tiến hành trùng tu các hạng mục theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, không sử dụng vật liệu xây dựng hiện đại nhằm đảm bảo tính nguyên mẫu các di tích của Di sản văn hoá thế giới Mỹ Sơn.

Hiện việc triển khai dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Ông Phan Văn Cẩm, Giám đốc Trung tâm Quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam cho biết, “việc chọn các giải pháp kỹ thuật, đặc biệt là sử dụng vật liệu để tu bổ di tích được lựa chọn hết sức cẩn trọng. Những mẫu gạch dùng để tu bổ di tích được gửi sang Đại học Milan của Ý và Viện Bảo tàng di tích Hà Nội thử nghiệm, nếu đảm bảo thì mới sản xuất đưa vào sử dụng”.

Nguồn: VOVNEWS

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT