Tin tức - Sự kiện

Thái Nguyên - Đón Bằng di tích Quốc gia nơi phong quân hàm cấp Tướng đầu tiên

Cập nhật: 29/05/2009 09:05:18
Số lần đọc: 1904
Chiều 28/5, tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ khánh thành và đón Bằng Xếp hạng di tích cấp Quốc gia nơi phong quân hàm cấp Tướng đầu tiên trong lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam.

                                                  

61 năm trước, ngày 28/5/1948, tại đồi Pụ Đồn, xóm Nà Lọm, xã Lục Giã (nay là xã Phú Đình, huyện Định Hóa), Bác Hồ đã chủ trì phong quân hàm cấp Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp và cấp Trung tướng, Thiếu tướng cho 0 đồng chí khác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự kiện này ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tưởng nhớ sự kiện quan trọng này, năm 2008, tỉnh Thái Nguyên đã cho xây dựng Nhà bia di tích ngay tại địa điểm diễn ra Lễ phong quân hàm cấp Tướng năm 1948. Công trình được xây dựng chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa do các cá nhân, doanh nghiệp đóng góp.

 

Ngày 26/5/2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định số 1949/QĐ-BVHTTDL công nhận đồi Pụ Đồn là Di tích cấp Quốc gia. Đây là di tích xếp hạng cấp Quốc gia thứ 36 của tỉnh Thái Nguyên và nơi phát huy giá trị lịch sử để giáo dục truyền thống cho các thế hệ đặc biệt là thế hệ trẻ
Nguồn: Báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT