Tin tức - Sự kiện

Xác định thêm hai bộ sưu tập đàn đá cổ có số lượng thanh nhiều nhất tại Lâm Đồng

Cập nhật: 28/05/2009 09:05:55
Số lần đọc: 1804
  53 thanh đá cổ được phát hiện tại hai xã Hòa Nam và Liên Đầm (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) vào cuối năm 2008 được khẳng định là hai sưu tập đàn đá có niên đại cách nay từ 2.500 – 3.000 năm.

Ngày 27/5, bà Đoàn Thị Ngọ, Phó Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng cho biết: sau gần 3 tháng thẩm định, Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ học thuộc Viện Phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ đã khẳng định 53 thanh đá cổ được phát hiện tại hai xã Hòa Nam và Liên Đầm (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) vào cuối năm 2008 là hai sưu tập đàn đá có niên đại cách nay từ 2.500 – 3.000 năm.

Hai sưu tập đàn đá mới là những sưu tập có số lượng thanh nhiều nhất từ trước tới nay tại Lâm Đồng. Bộ được tìm thấy tại xã Hòa Nam có tới 30 thanh đá và bộ còn lại tìm thấy ở xã Liên Đầm là 23 thanh đá xếp liền kề.

Mặc dù có nhiều thanh đá đã bị đứt gãy nhưng các nhà chuyên môn xác định, hai sưu tập mới vẫn là những bộ đàn đá có số lượng thanh phong phú nhất, nguyên vẹn nhất từ trước tới nay.

Chất liệu chế tác hai bộ đàn đá này là loại đá phổ biến ở vùng Lâm Đồng. Về mặt kỹ thuật, hai sưu tập có cùng một dòng kỹ thuật với hai thao tác ghè tạo dáng và ghè tạo âm nên hình thức khá giống nhau.

Việc khẳng định chính xác hai bộ đàn đá nói trên đã nâng tổng số sưu tập đàn đá cổ ở Lâm Đồng lên 5 bộ trong vòng 30 năm qua. Điều đáng lưu ý, 4 trong 5 bộ đàn đá được phát hiện tại Lâm Đồng đã được tìm thấy tại địa bàn huyện Di Linh. Các nhà nghiên cứu đang đặt ra giả thiết: “phải chăng huyện Di Linh – Lâm Đồng là cái nôi của đàn đá cổ?”
Nguồn: VOVNEWS.VN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT