Tin tức - Sự kiện

UNESCO vừa hoàn thành thẩm định hồ sơ Quan họ

Cập nhật: 28/05/2009 14:05:28
Số lần đọc: 1720
Hội đồng tư vấn của UNESCO vừa hoàn thành thẩm định 111 hồ sơ tóm tắt ý kiến đánh giá Quan họ để xét danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là thông tin mới nhất mà bà Lê Thị Minh Lý, Phó cục trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cung cấp vào sáng ngày 28/5.

Đến 11/8/2009, các ý kiến đó sẽ được gửi cho Uỷ ban Liên chính phủ bảo vệ Di sản phi vật thể.

Ủy ban Liên chính phủ bảo vệ Di sản Văn hóa phi vật thể, cơ quan điều hành của UNESCO chịu trách nhiệm thực hiện Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi vật thể được phê chuẩn năm 2003.

 

Ủy ban Liên chính phủ bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có Việt Nam. Việt Nam là nước Đông Nam Á duy nhất là thành viên trong Ủy ban Liên chính phủ bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để Việt Nam vận động cho những di sản phi vật thể như quan họ, cũng như ca trù được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Bà Lê Thị Minh Lý cho biết, căn cứ vào các ý kiến tư vấn của các thành viên Ủy ban Liên Chính phủ bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể, từ ngày 28/9 đến 2/10/2009, Ủy ban này sẽ họp tại Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất để quyết định Quan họ của Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

Sau Nhã nhạc Cung đình Huế và Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, quan họ sẽ trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thứ ba ở Việt Nam.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT