Tin tức - Sự kiện

5 tháng đầu năm: Thu nhập xã hội từ du lịch tăng 10%

Cập nhật: 18/06/2009 08:06:56
Số lần đọc: 1700
Trong 5 tháng đầu năm, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 27,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2008. Đây là con số được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa ra trong buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 84 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2009) ngày 17/6/2009 tại Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt báo chí, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chúc mừng các nhà báo nhân ngày 21/6/2009 và đánh giá cao những đóng góp của báo chí trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và của ngành văn hoá, thể thao và du lịch nói riêng.

Trong dịp này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đã đánh giá những thành tựu và hạn chế của ngành trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, trong nửa đầu năm 2009, nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch đã được tổ chức đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm phát huy hiệu lực quản lý và hiệu quả xã hội tốt, số vi phạm giảm nhiều. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc cũng đã có nhiều cố gắng, kịp thời đề xuất những giải pháp khả thi, phù hợp với những chuyển biến của thực tiễn xã hội. Đã hoàn thành việc báo cáo Hội đồng di sản quốc gia về hồ sơ “Hát Ca trù của người Việt” và trình UNESCO đề cử vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các hoạt động văn hoá cơ sở và phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hoá được chú trọng nâng cao chất lượng và đi vào chiều sâu. 11 lễ hội và các giải thể thao quần chúng đã được tổ chức, 70 giải thể thao thành tích cao, 5 giải thi đấu quốc tế được tổ chức… và chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần 3 (2009)… cho thấy tiến bộ rõ rệt của thể thao VN.

Đặc biệt, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới, ngành du lịch vẫn có tăng trưởng đáng kể. Dù lượng khách quốc tế giảm 18,8% nhưng khách nội địa lại tăng 12,3% và thu nhập xã hội về du lịch trong 5 tháng đầu năm tăng 10% so với cùng kỳ năm 2008.

 

Nguồn: website báo Tổ Quốc

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT