Tin tức - Sự kiện

Thanh Hóa: Phát hiện giếng cổ tại Di tích Đàn Nam Giao

Cập nhật: 24/07/2009 11:23:59
Số lần đọc: 1580
Sau một thời gian khai quật, các nhà khảo cổ vừa phát hiện một giếng cổ ở vị trí góc Đông - Nam Đàn tế Nam Giao - nơi mà theo người dân sở tại gọi là khu vực Giếng Vua. 

Thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-BVHTTDL, ngày 16/6/2009 của  Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc khai quật mở rộng di tích đàn Nam Giao - Tây Đô (Thanh Hoá), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý Di tích thành nhà Hồ đã phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật lần thứ 4 di tích này. Cuộc khai quật mở rộng nhằm làm rõ toàn diện kiến trúc của đàn tế, phục vụ nghiên cứu và tu bổ di tích. Sau một thời gian khai quật, các nhà khảo cổ đã phát hiện được một giếng cổ ở vị trí góc Đông - Nam Đàn tế Nam Giao - nơi mà theo người dân sở tại gọi là khu vực Giếng Vua. Sách “Thanh Hóa Vĩnh Lộc huyện chí” của Lưu Công Đạo (bản năm Bính Tý, đời Gia Long thứ 15 [1816]), cũng cho biết thêm về giếng cổ đàn Nam Giao như sau: Phía đông núi Đốn Sơn có đàn tế Nam Giao, có giếng Ngự Dục (Duyên), xếp đá làm thành, bệ cấp uy nghiêm, đều là di tích của Hồ Hán Thương.

 

Kiến trúc giếng cổ xuất lộ có hình vuông, được kè đá theo cấp bậc nhỏ dần vào lòng, cạnh lớn nhất hiện thấy dài 14m. Hiện nay đã xuất lộ 03 bậc, mỗi bậc có chiều cao khoảng 20cm, rộng khoảng 20cm. Ở độ sâu khoảng 10m so với nền đàn trung tâm, các nhà khảo cổ đã tìm ra mạch nước của giếng cổ. Hiện tại, công tác khai quật vẫn được tiến hành nhằm làm rõ hoàn toàn cấu trúc của giếng.

 

Phát hiện giếng cổ bước đầu làm rõ thêm tư liệu dân gian cũng như tài liệu địa chí cổ, góp phần quan trọng vào việc tìm hiểu tổng thể kiến trúc đàn Nam Giao - Tây Đô, đồng thời là cơ sở cho công tác bảo tồn, phục hồi di tích trong thời gian tới.

 

Nguồn: website báo Thanh Hóa

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT