Tin tức - Sự kiện

Mộc bản triều Nguyễn là “Di sản tư liệu thế giới”

Cập nhật: 04/08/2009 08:54:32
Số lần đọc: 1493
Ngày 3/8/2009, ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO, Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết: Ngày 30/7/2009, Mộc bản triều Nguyễn cùng 34 di sản tư liệu khác đã được UNESCO đưa vào Chương trình "Ký ức thế giới". Đây là di sản tư liệu đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là "Di sản tư liệu thế giới".

Mộc bản triều Nguyễn là khối tài liệu chính văn, chính sử do triều Nguyễn biên soạn, có niên đại từ năm 1697 đến 1945, được khắc trên bản gỗ bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm ngược để in ra sách. Hiện nay, Việt Nam còn lưu giữ được 34.555 tấm, nếu in ra sẽ được 152 đầu sách. Đây là những tài liệu gốc, độc bản, không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà còn có giá trị về mặt nghệ thuật và kỹ thuật chế tác, do đó từ năm 2005, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Cục Lưu trữ quốc gia đã tập hợp tư liệu, đến tháng 1/2008 thì hoàn thiện hồ sơ và đệ trình lên UNESCO.

 

Sau Mộc bản triều Nguyễn, Việt Nam đang lập hồ sơ đề cử cho 2 di sản tư liệu quý - Bia tiến sỹ Văn Miếu và bản thảo "Vừa đi đường vừa kể chuyện" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vào Chương trình "Ký ức thế giới" ứng dụng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 

Nguồn: website HNM

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT