Tin tức - Sự kiện

Việt Nam là thị trường quan trọng của du lịch Quảng Tây

Cập nhật: 05/08/2009 15:08:07
Số lần đọc: 1577
Tổng cục Du lịch (Bộ VH,TT&DL) vừa có cuộc làm việc với Cục Du lịch Quảng Tây (Trung Quốc) và một số doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc tại Hà Nội.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ thoả thuận hợp tác song phương Việt Nam- Trung Quốc, hướng tới “Năm hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc 2010”, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

 

Các vấn đề được đưa ra trao đổi giữa hai bên là tăng cường quan hệ hợp tác, quảng bá và xúc tiến du lịch, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho phát triển du lịch giữa Việt Nam- Trung Quốc.

 

Quảng Tây là tỉnh có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, là cửa ngõ để khách du lịch Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á vào Trung Quốc bằng đường bộ. Chính phủ và ngành Du lịch Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, dễ dàng để khách du lịch Việt Nam và các nước quá cảnh đến Trung Quốc. Trong những năm vừa qua, lượng khách du lịch từ Việt Nam vào Quảng Tây luôn lớn hơn lượng khách từ Quảng Tây  vào Việt Nam. Việt Nam lại là một đất nước với rất nhiều tiềm năng du lịch, xinh đẹp và thân thiện, vì vậy Cục Du lịch Quảng Tây cần tăng cường hợp tác chặt chẽ, toàn diện với Tổng cục Du lịch và các cơ quan quản lý du lịch địa phương của Việt Nam để tiến tới cân bằng và phát triển lượng khách tương xứng với tiềm năng của hai bên. Cụ thể là các doanh nghiệp lữ hành của Trung Quốc nên đưa thêm các sản phẩm mới vào phục vụ du khách, đặc biệt là chào bán các tour du lịch vào miền Trung và miền Nam của Việt Nam, khuyến khích phát triển loại hình du lịch caravan...

 

Phó cục trưởng Cục Du lịch Quảng Tây nhấn mạnh: “Việt Nam là một thị trường rất quan trọng của du lịch Quảng Tây. Cục Du lịch Quảng Tây sẽ kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan liên quan của Trung Quốc để đơn giản hoá một số thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi, dễ dàng cho khách du lịch Trung Quốc vào Việt Nam, tuy nhiên cần phải có thời gian và quá trình để điều chỉnh cho phù hợp”.

Nguồn: Báo Văn Hóa

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT