Tin tức - Sự kiện

Khởi động "Bản đồ di tích Việt Nam"

Cập nhật: 10/08/2009 08:08:21
Số lần đọc: 1673
Những di tích văn hoá Việt sẽ được lưu giữ trong một hệ thống các ấn phẩm đa phương tiện có tên gọi: Bản đồ di tích Việt Nam. Việt Nam hiện có khoảng 40.000 di tích, trong đó có 3000 di tích cấp quốc gia và 5 di tích đã được Unesco công nhận là di sản thế giới, đó là những địa chỉ có sức hút lớn đối với du khách muốn tìm hiểu về văn hóa Việt.

Tuy nhiên kho tàng di tích ấy hiện vẫn chủ yếu được lưu trữ ở dạng tư liệu văn bản, sách ảnh và khá tản mác, do vậy, việc khai thác, tìm hiểu và sử dụng còn gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, dự án "Bản đồ di tích Việt Nam" do Viện bảo tồn di tích-Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch kết hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng và Công ty Alatca Media đã được khởi động.

Chùa Trấn Quốc - Ngôi cổ tự nổi tiếng ở Hà Nội là ngôi chùa đầu tiên sẽ xuất hiện trong series phim "Hành trình chùaViệt", một phần quan trọng trong hệ thống ấn phẩm " Bản đồ di tích Việt Nam" . Cùng với nó, sẽ còn rất nhiều di tích khác lần lượt được giới thiệu một cách sinh động dưới dạng những tập phim ngắn, trau chuốt trong cách thể hiện nhằm cung cấp cho người xem cái nhìn sâu sắc về những di tích văn hóa trên cả nước. Hệ thống "Bản đồ di tích đa phương tiện" - dự án vừa được triển khai đã ngay lập tức nhận được những phản hồi tích cực bởi ý nghĩa thiết thực của nó.

Đại đức Thích Đức Thiện – Uỷ Viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam- Tổng thư ký Phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội cho biết: "Đây là một dự án có giá trị văn hóa lớn với nhiều nội dung thiết thực, nó sẽ hỗ trợ những thông tin cần thiết cho những ai muốn đi sâu tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Như loạt phim Hành trình chùa Việt - không chỉ giới thiệu với nhân dân về lịch sử các ngôi chùa nổi tiếng và bản sắc riêng của từng ngôi chùa, nó còn mang đến một góc nhìn văn hóa,sự liên hệ mật thiết giữa lịch sử phát triển của Phật giáo và ảnh hưởng tới bản sắc văn hóa vùng miền của địa phương đó".

Tại Viện bảo tồn di tích- Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch, một kho tư liệu đồ sộ về hệ thống di tích văn hóa Việt đang được lưu giữ. Khi dự án "Bản đồ di tích" được khởi động, những công trình nghiên cứu đã và đang tiến hành trở nên hữu ích hơn bao giờ hết, bởi chúng sẽ được chuyển hóa thành những sản phẩm trực quan, dễ tiếp cận hơn tới nhiều đối tượng. Trên cơ sở nền là bản đồ, di tích Việt Nam sẽ được giới thiệu cụ thể trên các tờ treo, sách, ảnh, đĩa CD, website, chương trình truyền hình...

Ông Lê Thành Vinh - Viện trưởng Viện bảo tồn di tích - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: "Thông tin mà hệ thống ấn phẩm này cung cấp đến người dân là rất lớn, vì nó có thể cung cấp theo chiều rộng,dành cho nhưng ai muốn tìm hiểu tổng thể hệ thống di tích và văn hóa Việt, cũng có thể tra cứu theo chiều sâu, dành cho các nhà chuyên môn muốn khai thác theo từng vùng miền văn hóa. Như vậy có thể nói, từ cái nền cơ bản là bản đồ , tính trực quan sinh động của hệ thống này sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu, khách du lịch và nhân dân đều có thể sử dụng dễ dàng và hiệu quả".

Dự án gồm nhiều loại hình và quy mô khác nhau được thực hiện với mốc nghiệm thu giai đoạn I là Lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long . Dự kiến tập bản đồ di tích Việt Nam và tập sách ảnh "Di tích Việt Nam , website Bản đồ di tích" bằng hai thứ tiếng Việt - Anh sẽ xuất bản trong thời gian tới. Các kênh truyền hình như VTV, HTV cũng góp mặt trong dự án với việc mở chuyên mục "Du lịch qua chùa Việt Nam" và "Du lịch qua chùa Hà Nội" trong năm 2010 . Đây không chỉ là công trình ý nghĩa chào mừng 1000 năm Thăng Long mà khi hoàn thiện, nó sẽ trở thành cuốn từ điển hữu ích trực quan đầu tiên về di tích giúp hiểu thêm về lịch sử văn hóa Việt .

 

Nguồn: VTV

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT