Ðầu tư Du lịch

Tu bổ, phục hồi Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Hà Tây

Cập nhật: 05/05/2008 08:05:38
Số lần đọc: 3694
UBND tỉnh Hà Tây đang triển khai dự án tu bổ, phục hồi Ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Xuyên Dương, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây - một di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia.

Với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng, dự án tập trung phục hồi, tu bổ toàn bộ khu di tích rộng hơn 600m2, bao gồm gian nhà Bác Hồ đã ở và làm việc; sưu tầm, phục chế các hiện vật, nhà bảo vệ, nhà bếp và một số hạng mục khác

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành cuối năm 2008.

Nhà lưu niệm Bác Hồ ở thôn Xuyên Dương là nơi Bác Hồ đã về ở, làm việc trong 25 ngày (từ 19/12/1946 đến 13/1/1947). Sau khi ra lời kêu gọi "Toàn quốc kháng chiến" tại làng lụa Vạn Phúc, thành phố Hà Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về Xuyên Dương, cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ bàn, quyết định nhiều chủ trương, sách lược quan trọng để chỉ đạo công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên phạm vi toàn quốc.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT