Tin tức - Sự kiện

Bốn tỉnh miền núi phía Bắc: Cùng ký kết hợp tác phát triển du lịch

Cập nhật: 18/08/2009 07:58:24
Số lần đọc: 1552
Ngày  17/8/2009, tại Hà Giang diễn ra Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch 4 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn. Đây là các địa phương có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá.

Trong những năm qua các tỉnh đã triển khai nhiều nội dung hợp tác phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để phát triển bền vững đòi hỏi phải có sự hợp tác toàn diện, trong đó có lĩnh vực du lịch.
Các tỉnh cam kết hợp tác hỗ trợ lẫn nhau nhằm khai thác hợp lý tiềm năng, thế mạnh về du lịch của từng địa phương, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng ngành du lịch trong khu vực bằng các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch của mỗi địa phương để góp phần vào sự nghiệp phát triển du lịch của bốn tỉnh. Nguyên tắc hợp tác “Tự nguyện, bình đẳng, hiệu quả, cùng có lợi”, với những nội dung hợp tác chính: Tổ chức chương trình du lịch gắn với các chuỗi sự kiện của mỗi tỉnh; Xây dựng cơ chế chính sách quản lý, tạo điều kiện cho nhiều thành phần kinh tế tham dự; Xây dựng và thực thi kế hoạch hợp tác phát triển sản phẩm du lịch liên vùng, trong đó sản phẩm du lịch ở mỗi địa phương mang tính đặc thù; Liên kết tổ chức quảng bá sản phẩm, quảng bá điểm đến và tổ chức tiếp thị cho thị trường du lịch trong và ngoài nước; Hợp tác phát triển nhân lực du lịch và nâng cao chất lượng lao động trong ngành du lịch; Cùng có trách nhiệm xây dựng đường giao thông, viễn thông nối liền các tuyến du lịch…

Hàng năm, các tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các hoạt động chung và chương trình riêng của mỗi tỉnh, đưa nội dung chương trình hợp tác trên vào kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh để triển khai thực hiện.

Trước mắt năm 2009, sẽ tổ chức Lễ hội du lịch qua những miền di sản của bốn tỉnh Hà Giang – Tuyên Quang – Bắc Kạn - Cao Bằng gắn với tuần văn hóa và du lịch của tỉnh Hà Giang, nhằm hưởng ứng Chương trình hành động Quốc
Nguồn: Website Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT