Tin tức - Sự kiện

Phát hiện bia Chăm cổ ở Phú Yên

Cập nhật: 18/08/2009 08:54:34
Số lần đọc: 1687
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Yên vừa khảo sát và phát hiện 1 bia Chăm cổ tại thôn Hoà Thạnh, xã Xuân Cảnh, huyện Sông Cầu. Căn cứ vào dạng chữ viết các nhà chuyên môn cho rằng đây là bi ký Chăm cổ, có niên đại khoảng trước thế kỷ X.

Bia được khắc tạc trên 1 tấm sa thạch có chiều cao 1,7m, chiều rộng mặt bia 0,6m, và dày 0,25m, phần chân bia hơi vát, có thể đây là phần được cắm vào 1 chân đế. Mặt bia khắc 6 dòng văn tự cổ, dạng tự hình vuông. Căn cứ vào dạng chữ viết các nhà chuyên môn cho rằng đây là bi ký Chăm cổ, có niên đại khoảng trước thế kỷ X.

Điều đặc biệt tại khu vực phát hiện bi ký này, còn có một số dấu tích các giếng Chăm cổ.

Hiện ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Yên đang tiếp tục nghiên cứu, khảo sát để khẳng định giá trị lịch sử văn hoá của bi ký này cũng như những di tích liên quan trong khu vực phát hiện.

Nguồn: website báo Phú Yên

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT