Ðầu tư Du lịch

Hải Dương: Khởi công xây dựng, khôi phục, tôn tạo đình làng Đọ Xá

Cập nhật: 19/11/2009 09:11:23
Số lần đọc: 4807
Sáng 18/11, tại thôn Đọ Xá, xã Hoàng Tiến, UBND huyện Chí Linh tổ chức lễ khởi công xây dựng đình làng Đọ Xá - nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh.

Đình làng Đọ Xá được xây dựng từ cuối thế kỷ 17, thờ Tam vị thành hoàng, những người có công khai đất lập làng Đọ Xá. Tháng 3/1930, đồng chí Trần Cung, đảng viên chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đang hoạt động tại huyện Chí Linh, đã chỉ đạo thành lập chi bộ đảng gồm 3 đồng chí tại đình Đọ Xá. Đây là chi bộ Đảng đầu tiên ở tỉnh ta.Trong kháng chiến chống Pháp, đình làng bị phá sập hoàn toàn, các di chỉ, sắc phong, ngọc phả, bia đá đều bị phá hủy.


Đình làng Đọ Xá được xây dựng lại trên diện tích 13.563m2, bao gồm đình, sân đình, giếng đình. Đình được xây theo đúng hướng đình cổ xưa, theo kiến trúc thời Lê, gồm 5 gian chính, 2 gian hậu cung; có kết cấu khung cột gỗ, móng bê-tông cốt thép, tường gạch, kết cấu mái và vật liệu ngói truyền thống, nền lát gạch Bát Tràng, cửa gỗ lim kiểu bức bàn. Công trình được phân làm 2 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 đầu tư các hạng mục đình, sân đình, giếng đình, san nền và kê chắn đất. Giai đoạn 2 đầu tư các hạng mục bãi đỗ xe, sân vườn, đường ngoài khu đình, nhà giải vũ, tường rào, hệ thống cấp, thoát nước, đường điện. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 trên 14,7 tỷ đồng, do UBND huyện Chí Linh làm chủ đầu tư. Dự kiến giai đoạn 1 của công trình được thi công trong thời gian 390 ngày, kể từ ngày khởi công.  


Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến nhấn mạnh, đây là một công trình vừa có ý nghĩa văn hóa, vừa có ý nghĩa lịch sử đối với nhân dân và các thế hệ đảng viên trong tỉnh; là địa chỉ quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ sau. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị giám sát cần chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công trình trong quá trình xây dựng; đơn vị thi công phải xây dựng công trình theo đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ.

Nguồn: Báo Hải Dương

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT