Ðầu tư Du lịch

Phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ

Cập nhật: 18/12/2009 10:00:00
Số lần đọc: 4585
Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 8924/VPCP-KGVX, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về việc phục hồi, tôn tạo 3 di tích lịch sử của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ tại Hà Nội và Tuyên Quang.

Theo đó, 3 khu di tích lịch sử sẽ được tiến hành phục hồi, tôn tạo gồm có: Di tích cách mạng tại số 12 phố Ngô Quyền; di tích cách mạng tại số 8 phố Lê Thái Tổ (Hà Nội) và Khu di tích lịch sử Chính phủ tại tỉnh Tuyên Quang.

Đối với di tích cách mạng tại số 12 phố Ngô Quyền (Hà Nội): Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao nghiên cứu, lập hồ sơ di tích để đề nghị công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.

Đối với di tích cách mạng tại số 8 phố Lê Thái Tổ (Hà Nội): Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, làm việc với Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để bố trí một căn phòng trưng bày ảnh và những kỷ vật liên quan di tích cách mạng này nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thệ hệ.

Khu di tích lịch sử Chính phủ tại Tuyên Quang: Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hoàn thành việc phục hồi, tôn tạo.

Có thể nói, việc tôn tạo các Khu di tích Chính phủ và Văn phòng Chính phủ tại Hà Nội và Tuyên Quang không chỉ nhằm bảo tồn, phát huy giá trị mà còn đưa khu di tích lịch sử cách mạng này thành điểm du lịch thu hút khách trong và ngoài nước, trở thành cái nôi giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Nguồn: chinhphu.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT