Tin tức - Sự kiện

Một số sự kiện du lịch hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Cập nhật: 24/12/2009 08:40:39
Số lần đọc: 2295
Năm 2010 có nhiều hoạt động gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ðể hưởng ứng sự kiện trọng đại này của đất nước, tại nhiều địa phương trong cả nước đã và đang triển khai tổ chức nhiều chương trình lễ hội, liên hoan du lịch với nội dung phong phú và hấp dẫn, mang đặc trưng văn hóa, du lịch vùng, miền.

 

Sôi động Liên hoan (Festival) Hoa Ðà Lạt 2010

 

Ngay trong đầu năm 2010, từ ngày 02 đến 04/01, UBND tỉnh Lâm Ðồng tổ chức Liên hoan (Festival) Hoa Ðà Lạt. Theo định kỳ, liên hoan diễn ra vào tháng 12 này, nhưng để hưởng ứng các hoạt động chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND tỉnh Lâm Ðồng và ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đã quyết định chuyển thời gian liên hoan vào đầu năm tới. Với chủ đề "Ðà Lạt - Thành phố ngàn hoa", liên hoan nhằm giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của hoa Ðà Lạt hiện tại và tương lai, những sản phẩm du lịch và văn hóa của thành phố cao nguyên. Liên hoan có nhiều chương trình hỗ trợ mang tính cộng đồng cao, phục vụ đông đảo công chúng, gắn với những đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên và con người Ðà Lạt. Một không gian hoa sẽ được bố trí trên khắp thành phố để đưa Ðà Lạt trở thành một vườn hoa rực rỡ sắc mầu, trong đó có không gian hoa trải dài gần 25 km trên dọc trục đường cao tốc từ Ðức Trọng đến sân bay Liên Khương và chung quanh khu vực Hồ Xuân Hương, đảo Bích Câu và vườn hoa thành phố. Ðêm khai mạc Liên hoan (Festival) Hoa Ðà Lạt 2010 chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ bắt đầu lúc 20 giờ ngày 02/01/2010 tại sân khấu chính khu vực Hồ Xuân Hương với một chương trình nghệ thuật hoành tráng có sự tham gia của 2.500 nghệ sĩ, diễn viên. Ðiểm nhấn trên sân khấu buổi lễ là hình ảnh hai con rồng khổng lồ được dựng bằng hàng nghìn bông hoa, mỗi con dài hơn 50 m cùng những lẵng hoa đặt dọc hai bên sẽ kéo dài thân rồng hoa lên tới 118 m. Lễ khai mạc sẽ thật sự là ngày hội tôn vinh nghề trồng hoa và các nghệ nhân đã có công lao mang nghề trồng hoa đến với Ðà Lạt - Lâm Ðồng, trong đó có những nghệ nhân làng hoa Ngọc Hà của TP Hà Nội. Trong lễ hội còn có hội thi cắm hoa chào mừng Thăng Long nghìn năm văn hiến cùng các hội thảo về nghề trồng hoa, hội chợ thương mại - du lịch quốc tế, đêm ga-la âm nhạc những ngôi sao trẻ, đêm hội rượu vang và các hoạt động thể thao: Ngày hội xe đạp đôi, giải gôn Ðà Lạt mở rộng, giải leo núi chinh phục đỉnh Lang Bi-ang...

 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Ðồng Trương Văn Thu, Festival Hoa Ðà Lạt không những góp phần quảng bá hình ảnh Ðà Lạt - Lâm Ðồng ở trong nước mà còn đến với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, mang lại nhiều lợi ích về du lịch, xuất khẩu hoa và tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế - du lịch và nghề trồng hoa của Lâm Ðồng. Mặc dù mới qua hai kỳ tổ chức nhưng có thể nói, Liên hoan (Festival) Hoa Ðà Lạt đang dần dần trở thành một thương hiệu sản phẩm của ngành du lịch Lâm Ðồng và thật sự là ngày hội của du khách và nhân dân thành phố. Liên hoan cho thấy, sức hấp dẫn qua số lượng ngày càng đông du khách. Ban tổ chức dự kiến, Festival Hoa 2010 sẽ thu hút khoảng 200 nghìn lượt khách trở lên.

 

Thúc đẩy hợp tác "Du lịch về cội nguồn"

 

Ngay sau Liên hoan (Festival) Hoa Ðà Lạt, một sự kiện lớn về du lịch sẽ được tổ chức là lễ khai mạc Chương trình du lịch về cội nguồn năm 2010 tại TP Lào Cai mở đầu cho hàng loạt sự kiện lễ hội, văn hóa, du lịch trong cả năm do ba tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai phối hợp tổ chức. Buổi lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 27/02/2010 với chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao Tây Bắc. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ tỉnh Vân Nam của nước bạn Trung Quốc.

 

Chương trình du lịch về cội nguồn hợp tác giữa ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai trong những năm qua đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Chương trình đã khẳng định được nguồn lực, quy mô, sức ảnh hưởng rộng khắp trong cả nước, hình ảnh du lịch của ba tỉnh đã được đông đảo khách du lịch trong cả nước và quốc tế biết đến. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng nhóm hợp tác Chương trình du lịch về cội nguồn ba tỉnh năm 2010 cho biết: Năm 2010, ba tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu với du khách trong nước và ngoài nước những sản phẩm du lịch đặc sắc trên cơ sở khai thác các lợi thế về tiềm năng du lịch sẵn có của mỗi tỉnh để phát triển du lịch bền vững. Trong đó, tập trung vào các sản phẩm du lịch tâm linh, du lịch chợ quê - chợ vùng cao và du lịch ruộng bậc thang. Từ chương trình này, một tuyến du lịch mới cũng đã hình thành xuyên suốt từ Phú Thọ - Yên Bái lên Sa Pa, Bắc Hà của Lào Cai sang Hà Giang và đang từng bước thu hút sự quan tâm của các hãng lữ hành và đông đảo du khách.

 

Theo kế hoạch, năm 2010, bên cạnh lễ khai mạc đầu năm, trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức nhiều sự kiện trong khuôn khổ Chương trình du lịch về cội nguồn như: Lễ hội Ðền Thượng, hát chầu văn, hội thơ nguyên tiêu, giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt - Trung, triển lãm du lịch "Hai quốc gia, một điểm đến", ngày hội văn hóa ẩm thực dân tộc, Lễ hội trên mây Sa Pa năm 2010, Giải leo núi chinh phục đỉnh Phan-xi-păng lần thứ ba, v.v. Tỉnh Yên Bái có: Lễ hội đền Ðông Cuông, Lễ hội Ðền Ðại Cại, Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Yên Bái và Tuần Văn hóa - Du lịch ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Tỉnh Phú Thọ tổ chức các sự kiện: "Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam" năm Canh Dần 2010 với Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ, Lễ hội Trò Trám, Lễ hội Phết Hiền Quan, Hội chợ Hùng Vương năm 2010 và tiêu biểu là Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 Âm lịch.

 

Hoạt động của du lịch Thừa Thiên - Huế

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức giới thiệu chương trình hoạt động du lịch Thừa Thiên - Huế năm 2010 tại Hà Nội. Trong năm tới, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục triển khai chương trình phát triển du lịch và xây dựng thành phố Festival gắn liền với các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và sự kiện Năm du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội. Chủ đề của ngành du lịch tỉnh trong năm tới sẽ là "Huế - thành phố Di sản và Lễ hội - Hành trình cùng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội". Trong năm 2010, du lịch Thừa Thiên - Huế có một số các chương trình và hoạt động trọng điểm bao gồm: Lễ công bố Du lịch Thừa Thiên - Huế 2010; chương trình phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch; chương trình khuếch trương "Huế - Thành phố Festival"; chương trình kết nối kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; xúc tiến hợp tác, liên kết du lịch; khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về du lịch; công bố giải thưởng Du lịch Thừa Thiên - Huế năm 2010 cùng nhiều hoạt động phục vụ kỷ niệm ngày lễ lớn năm 2010. Ðiểm nhấn của du lịch Thừa Thiên - Huế năm 2010 sẽ là Liên hoan (Festival) Huế 2010 sẽ được tổ chức từ ngày 05 đến 13/6/2010 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều nước trong khu vực và thế giới. Năm qua, du lịch Thừa Thiên - Huế đã có những đóng góp đáng kể, góp phần tăng doanh thu cho ngành du lịch cả nước. Hiện tại, Tổng cục Du lịch đang phối hợp ngành du lịch tỉnh triển khai một số chương trình và sản phẩm du lịch hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đưa du lịch Thừa Thiên - Huế trở thành một trong những điểm nhấn trọng điểm của du lịch quốc gia trong năm 2010.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT