Hành trang lữ khách

10 cách du lịch tiết kiệm hơn trong năm mới

Cập nhật: 11/01/2010 14:47:21
Số lần đọc: 2558
Năm 2009, suy thoái kinh tế diễn ra trên toàn cầu, nhưng với những ai “nghiền” du lịch thì đây là một năm có nhiều cơ hội lớn do các khu nghỉ dưỡng và các hãng hàng không đua nhau hạ giá. Bước sang năm 2010 khi nền kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi, cơ hội du lịch giá rẻ được dự báo là sẽ không rộng mở như năm trước. Tuy nhiên nếu biết cách, bạn vẫn có thể du ngoạn bốn phương với mức chi phí thấp đến giật mình.
Sau đây là 10 bí quyết mà bạn cần nắm vững nếu vẫn muốn thỏa sức du lịch trong năm 2010.

1.Tạo một tài khoản trên Twitter là một dịch vụ mạng xã hội cho phép bạn có thể đọc, nhắn và cập nhận tin tức. Mỗi tin được gọi là một 1 tweet, dài tối đa 140 ký tự. Khi có tài khoản này, bạn có thể cập nhật tin tức khuyến mại du lịch một cách vô cùng nhanh chóng. Tại sao vậy? Tại vì ngày càng nhiều các công ty du lịch sử dụng dịch vụ mạng xã hội này để quảng bá dịch vụ của mình. Gần đây khi JetBlue thường đưa ra giá vé giờ chót cho các chuyến bay trên Twitter vào các buổi sáng thứ ba. Hay như khách sạn Fairmont cũng đưa ra những khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn trên dịch vụ Twitter. Vì vậy, nếu có một tài khoản Twitter, bạn sẽ thường xuyên nhận được những tin nhắn dạng như “89 USD để bay từ BOS tới LAS vào thứ 7 này, từ LAS tới BOS thứ 2 và thứ 3 này. 25 chỗ còn trống tới 6 giờ”.Để gia nhập dịch vụ này, tất cả những gì bạn cần làm chỉ đơn giản là đăng nhập một tài khoản miễn phí trên Twitter.com và lựa chọn một danh sách các công ty và chuyên gia trong lĩnh vực du lịch. Công cụ này sẽ giúp bạn tìm kiếm cơ hội dụ lịch giá rẻ và rẻ hơn!

2.Chọn chuyến bay ngày vé rẻ nhất: Trang web ITAsoftware.com là địa chỉ thường xuyên cung cấp các giải pháp phần mềm cho các trang web mua bán vé máy bay. Trang web này cũng cho phép người sử dụng có thể scan toàn bộ giá vé máy bay trong tháng với mức rẻ nhất. Vì vậy khi truy cập vào trang này, bạn hãy truy cập phần dành cho khách hàng và click vào phần “month-long fares”. Theo một cuộc tìm kiếm mới đây thì trong tháng 1 này, ngày 28 và ngày 30 là hai ngày bạn có thể mua vé máy bay rẻ nhất để bay thẳng từ London tới New York với giá 536 USD. Tiếp đến là ngày 23 tháng 1 với giá 640 USD. Để đặt những tấm vé “không thể rẻ hơn” này, người đặt vé phải truy cập vào một website khác là Kayak.com để được chọn lựa ngày một cách thoải mái hơn. Trang web này cũng có thông tin về những chuyến bay rẻ nhất được chính Kayak tìm kiếm trong vòng 48 giờ. Ngoài ra, máy tìm kiếm Bing Travel của Microsoft cũng cho bạn một lựa chọn tương tự khi bạn truy cập vào phần “plan trips” ở nửa dưới trang web.

3.Ghi nhớ thứ ba là hãy lựa chọn một sân bay khác: Nếu muốn bay với mức giá rẻ hơn, có một kinh nghiệm là bạn đừng tư duy thẳng. Thay vì chọn cách bay thẳng, hãy liếc bản đồ và để ý có sân bay nào gần đó không, câu trả lời là giá vé sẽ rẻ hơn nhiều đấy.Ví dụ, vào đầu tháng 1 này, nếu bạn bay thẳng từ sân bay quốc tế Los Angeles tới sân bay quốc tế Miami có giá vé khứ hồi là 299 USD. Nhưng nếu bạn chịu khó hạ cánh ở sân bay Fort Lauderdale, cách Miami khoảng 30km thì giá vé cho hành trình này chỉ còn là 219 USD. Và như vậy, ngay lập tức bạn đã tiết kiệm được 80 USD.

4.Tránh xa dịp nghỉ lễ: Nếu muốn du lịch với giá rẻ, chả ai dại gì mà chọn dịp nghỉ lễ. Chật chội, đông đúc và bất tiện và tất nhiên là đắt đỏ nữa. Các hãng hàng không luôn luôn tăng giá khoảng 10 tới 30 USD vào những dịp này. Nếu muốn biết về những khoản lệ phí thu thêm của các hãng hàng không một cách cập  nhật nhất, bạn cũng có thể truy cập trang web Farecompare.com trước khi quyết định đặt vé. Ngoài ra, còn một kinh nghiệm đặt vé máy bay khác là các chuyến bay cất cánh vào buổi sáng sớm và buổi tối muộn cũng có giá rẻ hơn tùy vào từng lộ trình.

5.Kiểm tra giá vé trước các hành trình: Từ lâu các hãng hàng không đã có chính sách nếu khách hàng muốn trả lại vé đã đặt (với điều kiện khách hàng phải trả một khoản phí theo qui định). Nếu bạn có mã số xác nhận, trang web Yapta.com sẽ tự động theo dõi giá vé của bạn và xem xét phí đổi vé của các hãng hàng không và gửi cho bạn email hay một Twitter về những mức giá vé thấp hơn. Sau đó, bạn có thể gọ cho các hãng hàng không và xin trả lại vé để chuyển sang hãng khác có mức giá tốt hơn. Tương tự, trang web Travelocity cũng cam kết sẽ trả lại cho bạn mức chênh lệch cho việc đặt phòng khách sạn trước nếu bạn tìm thấy một phòng ở cùng cấp với giá rẻ hơn trước thời điểm check in khách sạn.

6.Chọn xe bus thay vì máy bay: Các hãng xe bus giá rẻ như BoltBus, Megabus và  Washington Deluxe đã trở nên khá phổ biên dọc theo hành lang Đông Bắc và các nước khác. Mỗi suất ngồi có giá khoảng 25USD hoặc thấp hơn tùy vào thời điểm mà bạn đặt chỗ. Với các tiện ích như chỗ ngồi rộng, có phích cắm điện và miễn phí wi-fi, loại phương tiện này mặc dù đi mất nhiều thời gian hơn máy bay, nhưng giá lại rẻ hơn gấp 10 lần. Để tham khảo, bạn có thể đặt vé tại các địa chỉ GotoBus.com hay BusJunction.com.

7.Đặt chỗ online: Tại các website như Priceline.com, Hotwire.com và Lastminutetravel.com, bạn có thể được giảm giá rất lớn khi quyết định trả tiền đặt phòng khách sạn, vé máy bay và tiền thuê ô tô mà chưa cần biết mình sẽ lựa chọn dịch vụ của hãng nào. Và để giúp tìm ra những nơi cung cấp giá tốt nhất, thì trang web Biddingfortravel.com và betterbidding.com sẽ mang tới cho bạn những lời khuyên cũng những lời khuyên từ các du khách có kinh nghiệm về việc bạn nên sử dụng dịch vụ của hãng nào.Ngoài ra, khi bạn truy cập địa chỉ Getaroom.com, bạn sẽ có thể tìm thấy những lời khuyên hữu ích của những người đi trước nhằm giảm thiểu những rủi ro trên hành trình của mình.Không giống những địa chỉ khác, Getaroom còn cung cấp cho khách hàng chính xác tên và giá của khách sạn trước khi du khách đặt chỗ với mức giá thậm chí còn thấp hơn (Giảm từ 10-25%). Mức ưu đãi này được áp dụng cho những khách hàng sẵn sàng trả tiền phòng mà không cần biết mức giảm giá là bao nhiêu.

8.Đừng ở khách sạn! 200 USD là mức giá khá phổ biến cho một phòng khách sạn hạng thông thường tại các thành phố của châu Âu. Tuy nhiên, bạn chỉ phải trả khoảng 1.100 USD mà vẫn được ở trong một căn hộ rộng rãi hay một biệt thự trong vòng 1 tuần tại Paris hay Rome. Hình thức này đặc biệt tiết kiệm nếu bạn đi du lịch cả gia đình.  Nếu quan tâm tới dịch vụ này, bạn có thể truy cập tại các địa chỉ như Homeaway.com, Zonder.com hay Rentalo.com. Ngoài ra có một vài trang web chỉ cung cấp dịch vụ cho một vài khu vực cụ thể như Rentvillas.com tại khu vực châu Âu hay Wimco.com cho khu vực Ca-ri-bê.

9.Du lịch như ở nhà: Với mức phí khoảng từ 6 tới 12%, trang web AirBnB.com sẽ kết nối những du khách có nhu cầu với dân địa phương – những người sẵn sàng để khách du lịch ở nhà mình. Theo như kinh nghiệm của du khách Matt Gross chia sẻ trên tờ Times thì đây là sự kết hợp giữa CouchSurfing.com và bộ phận cho thuê phòng nghỉ của hãng Craigslist. Gần đây khi tìm kiếm tại địa chỉ đến là thành phố New York, người ta thấy có khoảng 2000 trường hợp sẵn sàng đặt dịch vụ này. Giá cho một phòng ngủ gần Công viên Gramercy là 65 USD và một phòng ngủ kèm phòng tắm với lối đi riêng tại khu vực Hell’s Kitchen có giá 150 USD. Giá rẻ, tự do và đặc biệt, phương thức ở này sẽ khiến du khách cảm thấy như đang ở trong chính căn nhà của mình!

10.Bay cùng chuyến với giá rẻ hơn: Hãy chú ý tới các hãng hàng không bạn sắp bay đặc biệt là những chuyến bay quốc tế. Với mã số  được chia sẻ, bạn có thể đặt một chuyến bay từ New York tới Paris bằng máy bay của hãng Delta và quay về bằng máy bay của hãng Air France – một đối tác chia sẻ mã với Delta.Tuy nhiên, trong khi số chuyến bay vẫn y nguyên thì giá  sẽ không giống nhau. Đôi khi sự chênh lệch về giá là không đáng kể. Ví dụ, trong chuyến bay thẳng từ sân bay Netwark tới Stockholm vào tháng 1 này bay với hãng SAS mất khoảng 609 USD trong khi nếu đặt cùng hành trình của hãng United thì giá là 627 USD. Hay như đặt hãng American từ New York tới Lima có giá 817 USD, trong khi vẫn chuyến bay đó thông qua một đối tác chia sẻ mã số - hãng LAN giá vé chỉ có 693 USD.Cũng có những thời điểm, sự chênh lệch về giá là rất đáng kể. Điều này xảy ra khi đối tác chia sẻ mã là một hãng hàng không nước ngoài ít được du khách Mỹ chú ý tới. Dưới đây là một vài ví dụ được đưa ra dựa trên tìm kiếm trên trang Kayak.com với những chuyến bay vào cuối tháng 1 tới những địa danh mà mức vé khứ hồi phụ thuộc lớn vào đối tác chia sẻ mã nào bạn quyết định đặt. Từ New York đến Singapore có giá 1.319 $ nếu đi trên Cathay Pacific và có giá 1.817 USD nếu đi trên America Airlines. Từ New York đến Marrakesh có giá 1,098 nếu bằng Royal Air Maroc, 3,257 USD nếu đi bằng máy bay hãng Delta. Từ New York tới Cairo có giá 908 USD nếu đi bằng máy bay của hãng Ai Cập; và có giá 4650 USD nếu đi bằng máy bay của hãng United.

 

 

Nguồn: Website Tổ Quốc

Cùng chuyên mục