Nhìn ra thế giới

Myanmar: Tưng bừng đón Tết Thingyan Water

Cập nhật: 19/04/2010 08:44:47
Số lần đọc: 3135
Nằm ở khu vực Đông Nam Á - Myanmar là một đất nước giàu văn hóa, với những di tích lịch sử linh thiêng và phong cảnh đẹp diệu kỳ. Người dân nơi đây vô cùng nồng hậu và hiếu khách... Cùng với các nước Lào, Thái Lan, từ 14 đến hết ngày 22/4 người dân đất nước Myanmar tưng bừng tổ chức lễ hội chào đón năm mới và Tết cổ truyền Thingyan Weter (Tết té nước).
Khắp nơi trên đất nước này, từ Thủ đô Yangon tới Bagan, cố đô Mandalay hay những vùng nông thôn hẻo lánh, bất cứ nơi đâu luôn gặp những điểm vui chơi nhảy múa náo nhiệt và màn té nước để gột rửa xui xẻo của năm cũ và đón một năm mới an lành. Người dân Myanmar quan niệm rằng: Nếu ai càng được té nhiều nước thì trong năm mới người đó sẽ gặp luôn may mắn và mạnh khỏe.

Những nụ cười thân thiện và hạnh phúc, những khuôn mặt, ánh mắt rạng ngời kèm theo câu "Mingalabar - Xin chào!" khiến những người đặt chân đến vùng đất thiêng này không thể nào quên và để lại một ấn tượng khó phai.

Nguồn: Website An Ninh Thủ Đô

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT