Non nước Việt Nam

Lễ hội 540 năm mở đất tại Ngũ xã Trà Kiệu (Quảng Nam)

Cập nhật: 27/04/2010 09:30:44
Số lần đọc: 2614
Sáng 23/4, tại Nhà thờ Ngũ xã Trà Kiệu, Hội đồng các chư tộc thuộc 5 làng Trà Kiệu Đông, Trà Kiệu Nam, Trà Kiệu Trung, Trà Kiệu Tây và Trà Kiệu Thượng (nay thuộc 2 xã Duy Trung và Duy Sơn, Duy Xuyên đã tổ chức trọng thể Lễ hội 540 năm mở đất (1470-2010) và 5 năm nhà thờ Tiền hiền Ngũ xã được công nhận di tích lịch sử quốc gia.

Lễ hội là dịp để con cháu tưởng nhớ hành trình mở cõi cách đây 540 năm của 13 bậc Tiền hiền ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thuộc 13 dòng tộc Lê Đình, Lưu Văn, Nguyễn Hữu, Nguyễn Thành, Nguyễn Như, Nguyễn Tá, Lê Quang... theo vua Lê Thánh Tông tiến vào Nam đã dừng chân ở vùng đất Chiêm Thành. Tính đến năm 1661 đã có 63 tộc phái được khắc tên trong Kim bảng - Bài vị thờ tại Tiền hiền Ngũ xã Trà Kiệu. Ruộng đất (công điền, công thổ, tư điền, tư thổ) khoảng trên 1.525 mẫu, được ghi đầy đủ vào sổ bộ lập từ thời Gia Long, dày đến 840 trang. Năm Thành Thái thứ 18 (1905), để dễ bề cai quản về hành chính, Trà Kiệu được chia thành 5 xã nhỏ, danh xưng Ngũ xã Trà Kiệu ra đời từ đó. Trải qua thời gian, dù phân chia địa giới hành chính nhưng các lễ cúng tế tổ tiên vẫn giữ nguyên như lúc chưa chia tách.

 

Năm nay, lễ hội 540 năm mở đất (1470-2010) diễn ra 3 ngày (từ 22 đến 24/4) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi như hát tuồng, đá gà, bóng chuyền, bóng đá, cắm trại… thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Nguồn: Báo Quảng Nam

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT