Hoạt động của ngành

An Giang: Sẵn sàng cho mùa du lịch Tết an toàn, hấp dẫn

Cập nhật: 19/01/2026 08:41:59
Số lần đọc: 17
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài tới 9 ngày liên tiếp. Đây là “thời điểm vàng” để các doanh nghiệp du lịch chuẩn bị các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.


Du lịch Tết dịp Tết Bính Ngọ 2026 được dự đoán sẽ bùng nổ với nhiều điểm đến trong nước lẫn nước ngoài thu hút sự quan tâm lớn. Các doanh nghiệp lữ hành đang tích cực chuẩn bị sản phẩm tour chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu này.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, thị trường tour Tết Nguyên đán 2026 được dự báo tăng trưởng 10 - 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá tour trong nước lẫn tour quốc tế, có xu hướng tăng nhẹ.

Du lịch biển đảo thu hút khách du lịch dịp Tết.

Ông Trần Văn Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Cổ phần Vietravel chi nhánh An Giang cho biết: “Dù vào mùa cao điểm, chi phí đầu vào và vé máy bay có phần tăng cao so với ngày thường, tuy nhiên, công ty cố gắng đưa ra giá hợp lý và tốt nhất cho các tour trọn gói. Ngoài ra, với xu hướng du lịch tự túc, công ty cũng có nhiều gói combo phòng khách sạn và vé tàu hay vé máy bay với giá ưu đãi”.

Dữ liệu từ các nền tảng du lịch ghi nhận Phú Quốc tiếp tục là điểm đến hàng đầu cho nhóm du khách muốn "trốn đông", tìm kiếm nắng ấm và không gian nghỉ dưỡng khép kín - lựa chọn lý tưởng cho các gia đình đa thế hệ. Xu hướng kỳ nghỉ dài năm nay cũng chứng kiến sự quan tâm tăng cao đối với các điểm đến như Hà Tiên, Kiên Hải và Châu Đốc.

Show “Bản giao hưởng đại dương”, tại thị trấn Hoàng Hôn, đặc khu Phú Quốc thu hút đông đảo du khách đến xem.

Xu hướng tận dụng thời gian nghỉ để tái kết nối gia đình, thư giãn và khám phá ngày càng phổ biến. Theo khảo sát, người dân An Giang ưa chuộng du lịch trong tỉnh vào dịp Tết bởi sự tiện lợi về thời gian và đường di chuyển. Sự an toàn, tiện lợi và khả năng kiểm soát chi phí cũng là yếu tố quan trọng được cân nhắc.

Anh Đỗ Thanh Hải, ngụ phường Long Xuyên cho biết, gia đình anh lên kế hoạch thư giãn với chuyến du lịch tự túc “3 ngày, 4 đêm” ở Phú Quốc, bắt đầu từ mùng 2 Tết. “Tôi đặt phòng và book vé tàu từ hơn 1 tuần trước, rút kinh nghiệm tình trạng hết phòng trong dịp Tết Dương lịch vừa qua. Ngoài ra, tôi chọn những nơi uy tín để có kỳ nghỉ Tết trọn vẹn bên gia đình”, anh Hải cho biết.

Du khách rất thích trải nghiệm du lịch sinh thái.

Chị Nguyễn Thúy Hồng, ngụ xã Tân Hiệp cho hay gia đình chị dự kiến trải nghiệm khoảng 3 ngày, 4 đêm tại các điểm đến trong tỉnh suốt kỳ nghỉ Tết. “Kế hoạch là khám phá Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn và viếng các ngôi chùa nổi tiếng, sau đó trở về Rạch Giá để đến Hòn Sơn tận, tắm biển và ăn hải sản tươi ngon”, chị Hồng nói.

Nắm bắt nhu cầu khách du lịch tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở lưu trú, điểm du lịch tất bật sửa chữa, trang trí tiểu cảnh, nâng cấp dịch vụ để chào đón du khách. “Chúng tôi sửa chữa và làm thêm các tiểu cảnh mới chủ đề Tết, tạo không gian độc đáo để du khách đến tham quan, check in. Nhân sự cũng được tăng cường nhằm phục vụ phục vụ chu đáo nhất có thể”, chị Vũ Thị Diễm Thúy, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hòn Sơn, chủ resort FlyUp ở Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải thông tin.

Theo Giám đốc Sở Du lịch An Giang Bùi Quốc Thái, để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan, vui Xuân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngành du lịch tỉnh chỉ đạo các đơn vị quản lý các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động đa dạng hóa sản phẩm du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách. Trong đó, bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch, kịp thời giải đáp các kiến nghị, phản ánh của du khách.

Đặc biệt, chú trọng công tác chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; nghiêm túc chấp hành các quy định về niêm yết giá, công khai giá dịch vụ, tuyệt đối không nâng giá, ép giá, "chặt chém" khách du lịch.

Ngành cũng tăng cường công tác quản lý Nhà nước, quản lý điểm đến; thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch tại các cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch, nhà hàng, cơ sở vui chơi giải trí, kinh doanh vận chuyển khách, hoạt động hướng dẫn viên.

Đường dây nóng du lịch, tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của người dân và du khách được duy trì hiệu quả, xuyên suốt. Cùng với đó, phối hợp các ngành, địa phương đẩy mạnh quảng bá du lịch An Giang trên các nền tảng truyền thông số, mạng xã hội, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch, phù hợp với nhu cầu của du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

"Mục tiêu của du lịch An Giang không chỉ là đáp ứng, mà còn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, để du khách cảm nhận được sự thân thiện, an toàn và nét đẹp độc đáo của vùng đất này”, ông Bùi Quốc Thái chia sẻ.

Trung Hiếu

Nguồn: Báo An Giang - baoangiang.com.vn - Đăng ngày 18/01/2026

Cùng chuyên mục