Tin tức - Sự kiện

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố

Cập nhật: 15/01/2021 15:14:40
Số lần đọc: 744
(TITC) - Ngày 11/01/2021, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ký Quyết định số 63/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng của thành phố đối với những giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và nghệ thuật quý báu mà Bảo tàng đang lưu giữ qua bộ sưu tập nghệ thuật điêu khắc Champa đặc sắc, cũng như tính độc đáo trong kiến trúc-nghệ thuật của công trình tòa nhà Bảo tàng; minh chứng thành quả tốt đẹp mà bao thế hệ lãnh đạo và người dân thành phố đã cùng chung tay xây dựng và bảo tồn di tích qua hơn 100 năm, để đến ngày nay được công chúng trong và ngoài nước ghi nhận là hòn ngọc văn hóa của thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, việc công nhận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm trong việc quản lý, bảo tồn di tích theo luật Di sản Văn hóa, cũng như thu hút thêm khách đến tham quan, tích cực đóng góp vào các chương trình quảng bá văn hóa và kích cầu du lịch trên địa bàn thành phố trong thời gian đến.

Thực hiện theo Nghị quyết số 327/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng về Quy định miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và tham quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021, Bảo tàng Điêu khắc Chăm sẽ miễn phí tham quan cho tất cả các đối tượng du khách trong và ngoài nước.
 
Ngoài ra, Bảo tàng điều chỉnh khung giờ mở cửa tham quan như sau:
 
- Buổi sáng: Từ 07h00 đến 11h00
- Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT