Tin tức - Sự kiện

Bình Định: Khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022

Cập nhật: 01/05/2022 08:22:15
Số lần đọc: 758
Tối 29/4, tại sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn), đã diễn ra lễ Khai mạc Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn năm 2022 với chủ đề "Quy Nhơn - Thiên đường biển".

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Lê Phúc cùng các lãnh đạo tỉnh Bình Định tham dự lễ khai mạc

Tham dự Lễ khai mạc lễ hội có ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí  thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; đại diện lãnh đạo các tỉnh: Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum…; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh.

Đây là một trong những sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Quy Nhơn - Bình Ðịnh đến với du khách trong nước và quốc tế.

Lễ khai mạc có chương trình nghệ thuật tổng hợp với chủ đề “Quy Nhơn - thiên đường biển” đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc vui tươi, sôi động với những tiết mục biểu diễn sinh động, khắc họa nét văn hóa đặc trưng của xứ Nẫu.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai mạc Lễ hội. Ảnh: Báo Bình Định

Chương trình nghệ thuật “Quy Nhơn - thiên đường biển” có sự tham gia biểu diễn của gần 200 diễn viên múa, nghệ sĩ, võ sinh của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bình Định, Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh và Trung tâm Võ thuật cổ truyền tỉnh (thuộc Sở VH&TT). Đáng lưu ý, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Uyên Linh, Thu Hà, Đức Phúc, Đông Hùng, nhóm MTV, nhóm Mây Trắng…

Bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn năm 2022. Ảnh: Báo Bình Định

Theo Ban tổ chức, lễ hội du lịch biển Quy Nhơn năm 2022 với một loạt các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao sẽ là điểm nhấn để tạo đà phục hồi và phát triển ngành du lịch. Quy Nhơn cũng định hướng xây dựng nhiều chương trình, hoạt động nhằm tạo sức hút với du khách như: các chương trình thi đấu thể thao, team building cho du khách; tổ chức hội thi Lân sư đất Võ vào giữa tháng 7; đưa các hoạt động thi đấu thể thao phù hợp ra ngoài để phục vụ đông đảo công chúng; trồng hoa giấy ở một số tuyến đường… Tất cả cùng hướng đến việc xây dựng thành phố du lịch Quy Nhơn sạch đẹp, văn minh, an toàn và thân thiện.

Trong khuôn khổ Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn năm 2022 còn có khá nhiều chương trình, hoạt động, chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch như: Lễ khánh thành Tổ hợp không gian khoa học, Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học; Lễ hội đường phố Quy Nhơn năm 2022; Lễ hội cá ngừ Bình Định năm 2022; Tổ chức vòng Chung kết Cuộc thi Hoa Hậu Thế giới - Việt Nam 2022 tại Bình Định; Giải chạy MerryLand Quy Nhơn Run 2022; Giải Kick Boxing trẻ toàn quốc năm 2022; Giải chạy VN Express Marathon Sparkling Quy Nhơn; Giải Võ cổ truyền Cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2022…

Đặc biệt, lần đầu tiên Bình Ðịnh tổ chức lễ hội thả diều tại bãi biển Quy Nhơn, sau đó hoạt động này sẽ được tổ chức thường niên, từng bước nâng tầm quy mô quốc tế, nhằm tạo sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT