Tin tức - Sự kiện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026

Cập nhật: 13/10/2021 14:37:15
Số lần đọc: 788
(TITC) - Ngày 12/10, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2016 - 2021; triển khai Chương trình phối hợp, giai đoạn 2021 - 2026. Hội nghị được kết nối tới 63 tỉnh, thành trên cả nước.  

Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam. Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cùng dự hội nghị.

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh TITC

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, với nhận thức xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động (CCVCCNLĐ) là một bộ phận quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong CCVCCNLĐ, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL giai đoạn 2016-2021, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, hai bên đã phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa trong CCVCCNLĐ theo từng chủ đề, hình thức truyền tải khác nhau như là “’Ứng xử văn hóa - Chìa khóa vạn năng”, “Sách - Vitamin tâm hồn”, “Mạng xã hội - Thế giới ảo - Cảm xúc thật”…; tổ chức sân chơi văn hóa như “Giờ thứ 9”, “Điều ước đoàn viên’…; tổ chức nhiều hoạt động như là “Tháng Công nhân”, “Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình”… Biên soạn và phát hành trên 3 triệu tài liệu về xây dựng nếp sống văn hóa, tổ chức 3.676 cuộc nói chuyện chuyên đề “Xây dựng đời sống văn hóa” tới hàng triệu CCVCCNLĐ trong cả nước.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh TITC

Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết thêm, năm 2020 lần đầu tiên Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ” trong CCVCCNLĐ. Cuộc thi là cơ hội để CCVCCNLĐ cùng nhau luyện tập, nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng, chống lại bệnh tật, mang lại niềm vui cho NLĐ, làm phong phú thêm các hoạt động cộng đồng.

Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” tạo chuyển biến mạnh, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Cũng theo báo cáo, tính đến hết năm 2020, cả nước có 66 thiết chế văn hoá cấp tỉnh (Trung tâm văn hoá, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Thông tin Triển lãm...); 700 quận, huyện có Trung tâm Văn hoá - Thể thao hoặc Nhà Văn hoá, đạt tỷ lệ khoảng 96,5%; 7.945 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hoá - Thể thao, đạt tỷ lệ 74,5 %; 78.273 làng, thôn, bản, ấp… có Nhà Văn hoá.

Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những kết quả phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Tổng LĐLĐ Việt Nam trong thời gian qua. Ảnh TITC

Tham dự hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận những kết quả phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Tổng LĐLĐ Việt Nam trong thời gian qua, nhấn mạnh, hội nghị lần này là cơ hội để lắng nghe thêm nhiều ý kiến từ thực tiễn để có thêm thông tin phục vụ việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc sắp tới.

Thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan có trách nhiệm kiến nghị và triển khai những việc cần làm cấp bách trong tình hình hiện nay như: Có những chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng CNLĐ trở lại làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp đảm bảo thu nhập; có nghiên cứu tổng thể, căn cứ thực tiễn để đưa ra những chính sách phù hợp khi quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đề cập đúng mức về đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao gắn với khu nhà ở, khu lưu trú tiện ích, an toàn...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh TITC

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đánh giá công tác phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Tổng LĐLĐ Việt Nam trong 5 năm qua đạt nhiều hiệu quả toàn diện, thiết thực.

Hai ngành đã kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư để ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng của Đảng về công nhân, công đoàn cũng như của ngành VHTTDL. Từ những chủ trương đó, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các bộ luật, quyết định mang tính cá biệt.

“Việc chọn ngày 10/11 hàng năm làm ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam là minh chứng sống động trong việc Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho công đoàn, Bộ VHTTDL triển khai các nội dung đã làm” - Bộ trưởng nêu dẫn chứng.

Nhấn mạnh thông điệp “Muốn đi nhanh đi một mình, muốn đi xa đi cùng nhau” và “Nhìn lại để tiến xa hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị cả hai bên giao đơn vị đầu mối để cụ thể hóa chương trình khung bằng kế hoạch cụ thể trong năm 2022 có sản phẩm, dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng miền, từng khu công nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của CCVCCCNLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026. Ảnh Minh Khánh

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ VHTTDL và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chính thức ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của CCVCCCNLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026 với 6 nội dung phối hợp.

Mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Bộ VHTTDL với Tổng LĐLĐ Việt Nam để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­ớc về văn hóa, thể thao và du lịch trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về xây dựng nếp sống văn minh; tổ chức hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của CCVCCNLĐ…

Ông Nguyễn Đình Khang tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân đang công tác trong ngành VHTTDL. Ảnh TITC

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao kỷ niệm chương cho các cá nhân của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh TITC

Cũng trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân đang công tác trong ngành VHTTDL và cho các cá nhân của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT