Tin tức - Sự kiện

Công bố tour du lịch đêm Đền Hùng “Trở về cội nguồn - linh thiêng Đất Tổ”

Cập nhật: 13/04/2021 09:43:03
Số lần đọc: 754
Tối 12/4, tại sân Công Quán thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch (VH,TT&DL) Phú Thọ phối hợp với Hiệp hội lữ hành Hà Nội tổ chức lễ công bố tour du lịch đêm Đền Hùng “Trở về cội nguồn - linh thiêng Đất Tổ”. 

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn khách đầu tiên trải nghiệm tour đêm Đền Hùng.
 
Tham dự lễ có đại diện Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Hội Lữ hành thành phố Hà Nội cùng gần 60 Hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành trong cả nước.
 
Hoạt động này thể hiện sự cố gắng và nỗ lực của tỉnh Phú Thọ cũng như các đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp khai thác, điều hành tour đêm Đền Hùng từ việc hiện thực hóa ý tưởng đến việc khảo sát và chính thức đưa vào khai thác một sản phẩm du lịch mới lạ, độc đáo, với mong muốn tạo được sức hút không chỉ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương mà còn trở thành một sản phẩm du lịch trọng điểm, góp phần gia tăng khách lưu trú qua đêm và giữ chân du khách ở lại khám phá Phú Thọ lâu hơn.
 

Đoàn khách tham quan đồi chè Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn.
 
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở VH,TT&DL Phú Thọ hy vọng tour du lịch đêm Đền Hùng sẽ được các đơn vị lữ hành quan tâm, quảng bá, là cầu nối liên kết các hãng lữ hành Hà Nội và khắp cả nước phát triển thị trường cho sản phẩm du lịch độc đáo này, góp phần xúc tiến sản phẩm tour đêm Đền Hùng, thành phố Việt Trì – thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam với nhiều trải nghiệm độc đáo, hấp dẫn về đêm phục vụ nhu cầu du khách thập phương.
 
Tour du lịch đêm Đền Hùng “Trở về cội nguồn - linh thiêng Đất Tổ” là tour trong ngày, khởi hành từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia Hà Nội, du khách tham gia chương trình sẽ được tham quan đền Lăng Sương (xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy), nơi thờ gia đình Đức Thánh Tản Viên - một trong Tứ bất tử của dân tộc Việt Nam, tham quan đồi chè Mỹ Thuận (huyện Tân Sơn), tham quan Bảo tàng Hùng Vương và thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại Khu di tích Đền Hùng.
 
Phương Thúy
 
Nguồn: Báo Phú Thọ

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT