Tin tức - Sự kiện

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Điện Biên để chuẩn bị tốt cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024

Cập nhật: 05/03/2024 11:03:55
Số lần đọc: 838
(TITC) - Chiều ngày 04/3, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Điện Biên về rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024 và Hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững”.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TITC

Tham dự buổi làm việc, về phía Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam có Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc. Về phía UBND tỉnh Điện Biên có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nguyễn Minh Phú và các thành viên trong đoàn công tác.

Báo cáo về công tác chuẩn bị, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú cho biết, Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024 và Lễ hội Hoa Ban với chủ đề “Về miền Hoa Ban” diễn ra vào tối ngày 16/3 là điểm nhấn quan trọng mở đầu cho chuỗi sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2024. Dự kiến, phần nghi thức khai mạc sẽ có các bài phát biểu quan trọng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn bắn pháo hoa chào mừng. Thông qua chương trình sẽ phản ánh rõ nét đặc điểm, tình hình phát triển du lịch của tỉnh, quảng bá nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và các vùng, miền khác trên cả nước.

Cùng với các hoạt động trong Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên cũng mong muốn nhận được ý kiến định hướng của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về công tác tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững” dự kiến diễn ra vào ngày 17/3.

Đoàn công tác tỉnh Điện Biên. Ảnh: TITC

Cơ bản nhất trí về chương trình Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2024, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhấn mạnh, năm nay, khai mạc Năm Du lịch quốc gia sẽ diễn ra gắn với khai mạc Lễ hội Hoa Ban, vì vậy cần tổ chức hài hòa hai sự kiện, tạo điểm nhấn mở màn cho Năm Du lịch quốc gia 2024. Phó Cục trưởng khẳng định Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Điện Biên để chuẩn bị tốt cho Lễ Khai mạc sắp tới.

Về Hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững”, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu nhận định, đây là hội thảo chuyên ngành du lịch, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2024, hội thảo có tính chuyên môn cao và mang tính định hướng về phát triển du lịch cho tỉnh Điện Biên trong giai đoạn tới. Thông qua hội thảo, trên cơ sở phân tích tiềm năng, lợi thế của tỉnh Điện Biên nhằm tìm ra các giải pháp phát huy và khai thác được những giá trị cốt lõi của Điện Biên để phát triển du lịch, thu hút và làm hài lòng khách du lịch.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu phát biểu. Ảnh: TITC

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã trao đổi, góp ý với tỉnh Điện Biên về kết cấu chương trình hội thảo khoa học quốc gia, mời các doanh nghiệp lớn trong ngành du lịch tham gia và phát biểu ý kiến tại hội thảo; đẩy mạnh truyền thông cho hội thảo. Đối với công tác truyền thông sẽ hỗ trợ tỉnh Điện Biên quảng bá, tuyên truyền cho Năm Du lịch quốc gia 2024 trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và nền tảng số, đồng thời đề nghị tỉnh Điện Biên cử đầu mối cung cấp thông tin thường xuyên.

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết sẽ bố trí buổi làm việc với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia, trên cơ sở đó sẽ cùng thống nhất với tỉnh Điện Biên về nội dung, hình thức, kịch bản điều hành, các hoạt động diễn ra trong Hội thảo khoa học quốc gia và báo cáo lên Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị. Ảnh: TITC

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giao Phòng Quản lý xúc tiến du lịch hỗ trợ tỉnh Điện Biên mời các doanh nghiệp du lịch lớn đến tham gia Hội thảo, đồng thời giao Trung tâm Thông tin du lịch phối hợp, hỗ trợ công tác truyền thông trên website và các nền tảng số của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam về hội thảo và các sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2024. Phó Cục trưởng cũng đề nghị, tỉnh Điện Biên sớm cử đầu mối làm việc, cung cấp đầy đủ các thông tin chính thống để đẩy mạnh công tác truyền thông về các hoạt động xuyên suốt trong Năm Du lịch quốc gia 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã hỗ trợ, định hướng cho tỉnh trong chuỗi sự kiện năm nay. UBND tỉnh Điện Biên sẽ bám sát các chỉ đạo của Tỉnh ủy và chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ VHTTDL để triển khai công tác tổ chức các hoạt động. Đồng chí Phó Chủ tịch mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 và giai đoạn tiếp theo.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 05/3/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT