Tin tức - Sự kiện

Thông tin chung và các hoạt động chính trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

Cập nhật: 11/03/2024 10:42:02
Số lần đọc: 595
Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 được tổ chức với quy mô cấp quốc gia với các hoạt động, sự kiện chính được tổ chức tập trung tại tỉnh Điện Biên.


Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được thực hiện theo Kế hoạch số 116-KH-TU ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Các chương trình, sự kiện hưởng ứng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số Bộ, ban, ngành; các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chức tại tỉnh Điện Biên và tại các địa phương trong cả nước.

Trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia gồm các hoạt động chính do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức như: Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 16/3/2024 tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, được tổ chức gắn với Lễ hội hoa Ban năm 2024. Lễ Bế mạc “Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024” dự kiến tháng 12/2024 tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 vào quý I/2024 tại TP Hà Nội.

Các hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên Phủ 2024 gồm: Các hoạt động đã được tổ chức thực hiện như: Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Bắc tại TP Hồ Chí Minh; Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên tại Hà Nội; Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên - Thanh Hoá tại tỉnh Thanh Hoá; Nhận cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 tại Bình Thuận; Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ IX, Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn Quốc gia lần thứ IV, năm 2024 tại thị xã Mường Lay; Lễ hội Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ năm 2024; Hội thi đấu bò truyền thống huyện Điện Biên Đông và các hoạt động văn hóa, thể thao mừng xuân Giáp Thìn 2024; Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Nậm Pồ lần thứ II, năm 2024.

Cuộc thi ảnh “Lung linh miền Hoa Ban” được trao giải tháng 5/2024 tại tỉnh Điện Biên; Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Ẩm thực các dân tộc huyện Mường Ảng năm 2024 và khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) vào tháng 3/2024 tại huyện Mường Ảng; Hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững” được tổ chức vào tháng 3/2024 tại TP Điện Biên Phủ.

Cuộc thi viết tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ kết hợp với 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; Cuộc thi vẽ tranh cho thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay; Phát động sáng tác các tác phẩm ảnh nghệ thuật và công bố trao giải Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23 năm 2024; Phát động sáng tác các phẩm văn học, nghệ thuật, ca khúc về Điện Biên và Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức Quý I/2024, trao giải tại tỉnh Điện Biên.

Phối hợp tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn được tổ chức vào tháng 3, 4/2024, khai mạc tại Hà Nội, bế mạc tại Điện Biên; Phối hợp tổ chức Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách toàn quốc dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 4/2024 tại TP Điện Biên Phủ; Phối hợp tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được thực hiện từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2024 tại các tỉnh, TP, khai mạc tại tỉnh Điện Biên.

Lễ hội Thành Bản Phủ diễn ra vào tháng 4/2024 tại huyện Điện Biên; Hội thảo khoa học về Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức vào Tháng 4/2024 tại tỉnh Điện Biên; Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 vào tháng 4/2024 tại tỉnh Điện Biên; Hội chợ Công thương vùng Tây Bắc - Điện Biên năm 2024 diễn ra vào tháng 4/2024 tại tỉnh Điện Biên; Triển lãm chuyên đề về thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên diễn ra vào Tháng 4, 5/2024 tại TP Điện Biên Phủ; Chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 6/5/2024 tại Quảng trường 7-5, TP Điện Biên Phủ; bắn pháo hoa nổ tầm cao 22 giờ -  22 giờ 15 phút, ngày 6/5/2024 tại TP Điện Biên Phủ; Lễ dâng hương, lễ viếng các Anh hùng, liệt sĩ và thăm các di tích lịch sử gồm: Lễ viếng các Anh hùng, liệt sĩ và thăm các di tích lịch sử vào 14 giờ, ngày 6/5; Lễ dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ vào 7 giờ, ngày 7/5; Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào 7 giờ 30 phút, ngày 7/5 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên; Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào 8 giờ ngày 7/5 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên và trên một số tuyến đường của TP Điện Biên Phủ; Trưng bày, triển lãm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào tháng 5/2024 tại TP Hà Nội và TP Điện Biên Phủ; Giải đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - Cúp Báo Quân đội nhân dân” các chặng đua tại tỉnh Điện Biên vào đầu tháng 5/2024, xuất phát từ TP Hà Nội và các chặng đua, kết thúc tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Hội thi Ẩm thực vào tháng 8 - 9/2024 tại TP Điện Biên Phủ; Hội thi Hướng dẫn viên giỏi vào tháng 8 - 9/2024 tại TP Điện Biên Phủ; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên vào quý III/2024 tại TP Điện Biên Phủ; Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Nậm Pồ vào dịp Quốc khánh 2/9/2024 tại huyện Nậm Pồ; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Tủa Chùa vào tháng 10/2024 tại huyện Tủa Chùa.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Thông qua tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch trong xã hội và huy động sự tham gia mạnh mẽ, tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và của Nhân dân trong công tác xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường; góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên năm 2024 và những năm tiếp theo. Tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương trong nước, giới thiệu và quảng bá về những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, thiên nhiên đặc sắc của Việt Nam, qua đó mở rộng, nâng tầm hợp tác hữu nghị, hội nhập và phát triển, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng. Phấn đấu năm 2024, tỉnh Điện Biên đón 1,3 triệu lượt khách du lịch; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 2.200 tỷ đồng. Thúc đẩy triển khai đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang và các khu, điểm du lịch. Khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, nâng cao đời sống cho Nhân dân; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ./.

Lan Phương

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Điện Biên - dienbien.gov.vn - Đăng ngày 13/3/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT