Tin tức - Sự kiện

Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác phát triển thương mại du lịch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với Cộng hòa Pháp

Cập nhật: 30/06/2020 15:23:27
Số lần đọc: 638
Ngày 29-6, tại buổi tiếp Ngài Nicolas Warnery - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên khẳng định, trên cơ sở mối quan hệ giữa thành phố Đà Nẵng và Pháp đang phát triển tốt đẹp, hai bên cần tăng cường các hoạt động hợp tác văn hóa, giáo dục, thiết lập quan hệ hợp tác ở cấp địa phương cũng như xúc tiến thương mại đầu tư tại thị trường Châu Âu (EU).

Phó Chủ tịch cho biết, trong những năm gần đây, các hoạt động giao lưu văn hóa, hữu nghị thường xuyên được tổ chức tại Đà Nẵng trên cơ sở triển khai Thỏa thuận đã được ký kết giữa UBND thành phố và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vào tháng 6-2015 về hợp tác giáo dục và văn hóa. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã hết hiệu lực vào tháng 6-2020. Do đó, Phó Chủ tịch đề nghị Đại sứ quán Pháp phối hợp với thành phố xem xét khả năng gia hạn hoặc ký mới thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên.

Phó Chủ tịch Trần Văn Miên cũng bày tỏ mong muốn Ngài Nicolas Warnery trên cương vị của mình sẽ hỗ trợ thành phố Đà Nẵng kết nối với các nhà đầu tư Pháp hợp tác nhiều hơn trên các lĩnh vực công nghệ cao, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đầu tư tại Khu Công nghệ cao và Khu Công nghệ thông tin... cũng như kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Pháp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Ngài Đại sứ Nicolas Warnery cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính quyền thành phố và đánh giá cao những thành tựu mà Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua. Ngài Đại sứ đánh giá cao về hiệu quả các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đang triển khai tại Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Ngài Đại sứ mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ có nhiều cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực: phát triển giao thông thông minh, cơ sở hạ tầng, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, thương mại du lịch…

Đại sứ Nicolas Warnery cho biết, Chính phủ Pháp rất coi trọng quan hệ với Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng và mong muốn mối quan hệ hợp tác đa dạng, phong phú giữa hai bên sẽ có nhiều bước phát triển mới trong thời gian tới, đặc biệt là hợp tác trao đổi văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao....

Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Pháp đạt 15 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu từ Pháp ước đạt 14,5 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu chính là cần câu cá, sản phẩm dệt may, thủy sản, thủ công mỹ nghệ. Mặt hàng nhập khẩu chính là cao su nguyên liệu, hóa chất, thuốc tây... Hiện có 32 dự án đầu tư FDI của Pháp với tổng vốn đầu tư 24,9 triệu USD, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cung cấp thực phẩm. Viện Pháp tại Đà Nẵng được xem là một trung tâm ngôn ngữ và văn hóa với nhiều hoạt động phong phú, với thư viện đa phương tiện và văn phòng tư vấn du học Pháp. 

 

CÔNG TÂM

Nguồn: danang.gov.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT