Tin tức - Sự kiện

Đảm bảo công tác chuẩn bị Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” được diễn ra đúng tiến độ và chất lượng

Cập nhật: 15/02/2023 15:00:00
Số lần đọc: 325
Sáng ngày 13/02, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức họp nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động, tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023 tại Bình Thuận và việc thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy về “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”. Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có các đồng chí: Đoàn Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

Tại cuộc họp, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn giới thiệu kế hoạch tổng thể Lễ khai mạc. Đây được xem là điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2023, là chương trình tâm điểm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm. Kịch bản phải thể hiện được các yếu tố: Sáng tạo, đổi mới và đột phá mang thông điệp sâu sắc. Theo kế hoạch, Lễ khai mạc có 3 phần: Chương 1 “Kết tinh miền di sản”; Chương 2 “Hành trình xanh”; Chương 3 “Hội tụ xanh”. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận với thời lượng 85 phút.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vì vậy, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và địa phương phải đặt quyết tâm cao nhất, nhiều nhất để hành động ngay nhằm đảm bảo các công việc được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng được giao.

Theo đó, phải tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” bằng nhiều hình thức, nhất là các biện pháp trực quan sinh động để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, góp phần quảng bá về tiềm năng phát triển du lịch Bình Thuận. Cần huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa, vận động các nhà tài trợ tham gia ủng hộ vào việc tổ chức các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia, góp phần vào thành công chung của sự kiện. Đặc biệt, cần xác định mỗi người dân Bình Thuận chính là chủ thể quan trọng của Năm Du lịch quốc gia 2023, mỗi người dân sẽ là một “chủ nhà” thân thiện với du khách bằng nhiều hình thức, như: Giữ vệ sinh môi trường “trong nhà, ngoài ngõ” sạch đẹp; trồng hoa, trồng cây, trang trí trước nhà và dọc các tuyến đường ở khu vực sinh sống; có các hành động giúp đỡ du khách; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh. Phát động phong trào vận động toàn dân tích cực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 với nội dung “Mỗi đoàn viên, hội viên, mỗi người dân làm một món quà đặc trưng của quê hương Bình Thuận để tặng du khách”….

Phạm Huệ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận - www.binhthuan.gov.vn - Đăng ngày 14/02/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT