Tin tức - Sự kiện

Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Cập nhật: 14/01/2023 09:41:10
Số lần đọc: 466
(TITC) - Ngày 12/01/2023, Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TITC

Tham dự hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Tạ Quang Đông, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cùng toàn thể các đồng chí đảng viên là lãnh đạo các cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Tạ Quang Đông, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho biết: Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025, ngành VHTTDL xác định và quyết tâm hành động mạnh mẽ, quyết liệt trong toàn Ngành để tạo sức bật, tạo đà phát triển cho cả giai đoạn; thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tạo ra những chuyển biến tích cực, có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh đó, cùng với sự nỗ lực cố gắng và đặc biệt là được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ Bộ VHTTDL và cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2022. Hội nghị sẽ tập trung vào thảo luận những mặt còn tồn tại, hạn chế của năm 2022, những nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong năm 2023 của Đảng bộ. 

Đồng chí Tạ Quang Đông, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TITC

Báo cáo về kết quả triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Đảng ủy Bộ VHTTDL, đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL cho biết: Năm 2022, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, toàn ngành VHTTDL triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ đề công tác năm 2022 của Ngành: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn quốc dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Thể dục, thể thao được quan tâm, đầu tư, công tác tổ chức SEA Games 31 được thực hiện chu đáo an toàn, thành công; hoạt động du lịch phục hồi nhanh chóng là một trong những điểm sáng, đóng góp tích cực cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sau đại dịch.

Năm 2022, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 101,3 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 495 nghìn tỷ đồng, vượt 23% so với kế hoạch. Năng lực phát triển du lịch Việt Nam tăng 8 bậc so với năm 2019, xếp thứ 52 trong số 122 quốc gia và vùng lãnh thổ, nằm trong số 3 quốc gia có mức tăng điểm cao nhất thế giới.

Việt Nam đạt nhiều giải thưởng danh giá của Tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới như: Điểm đến di sản hàng đầu thế giới; Điểm đến hàng đầu châu Á… Tổng cục Du lịch được tiếp tục vinh danh là cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Phó Bí Thư Đảng ủy Bộ VHTTDL báo cáo kết quả xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ảnh: TITC

Nhìn chung, năm 2022 Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị  Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6, khóa XIII, Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Tổ chức tốt 10 hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đến các cấp ủy trực thuộc.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bộ để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình làm việc, kiểm tra, giám sát. Phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; kiện toàn, sắp xếp lại đơn vị theo Nghị định mới của Chính phủ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những kết quả, thành tựu của ngành trong năm 2022. Nhưng với yêu cầu ngày càng cao của Đảng và Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn Hùng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đổi mới tư duy từ người làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TITC

Bộ trưởng nhấn mạnh các nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng gồm có công tác bố trí nhân sự, sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong đảng để góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh công tác dân vận, nội chính, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng, đảng viên.

Xây dựng, phát hiện các quần chúng, đảng viên ưu tú để đưa vào công tác quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng trở thành đội ngũ quản lý các cấp. Đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi đảng những phần tử thoái hóa, biến chất.

Cuối cùng, Bộ trưởng yêu cầu toàn Đảng bộ Bộ VHTTDL trong năm 2023 tập trung làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; kiện toàn sắp xếp lại bộ máy tổ chức, phân công điều động, luân chuyển cán bộ để phát huy tốt nhất thế mạnh của mỗi đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chấn chỉnh công tác xây dựng Đảng, quyết tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TITC

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL đã hoàn thành xuất sắc trên các mặt công tác của toàn ngành. Đồng thời đề nghị cấp ủy các cấp cần tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng để xây dựng, triển khai nhiệm vụ trong năm 2023. Trong công tác xây dựng đảng cần triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng. Nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến của đảng viên để có những giải pháp chỉ đạo, quản lý kịp thời.

Đồng chí cũng đề nghị Đảng bộ thực hiện nghiêm các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng và làm tốt công tác quy hoạch cán bộ.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố các quyết định khen thưởng và tổ chức trao thưởng cho các tổ chức đảng, đảng viên đạt nhiều thành tích.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 12/01/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT