Hành trang lữ khách

Độc đáo văn hóa người Dao Bắc Giang

Cập nhật: 05/05/2020 13:52:31
Số lần đọc: 851
Dân tộc Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có khoảng 10 nghìn người cư trú tại 4 huyện miền núi: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế. Trong đó, người Dao tập trung nhiều nhất tại huyện vùng cao Sơn Động.

 Phụ nữ bản Na Lang, xã Phong Minh (Lục Ngạn) bảo tồn trang phục truyền thống.

Trước đây, đồng bào Dao sống du canh, du cư nay đã định canh, định cư ổn định. Dù cuộc sống thay đổi song phong tục, tập quán, nét sinh hoạt của người Dao vẫn giữ được bản sắc văn hóa đặc trưng của mình. Hiện đồng bào Dao luôn  đoàn kết với đồng bào các dân tộc trong tỉnh, cùng chung tay xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc./.

 Thiếu nữ Dao, bản Nà Hin, xã Vân Sơn (Sơn Động).

 Người Dao, thị trấn Tây Yên Tử trồng cây dược liệu làm thuốc.

 Chuẩn bị trang phục cho cô dâu trong ngày cưới.

 Lễ cấp sắc, nét văn hóa độc đáo của người Dao.

 Hát soong hao của người Dao, xã Kim Sơn (Lục Ngạn).

Nguồn: Báo Bắc Giang

Cùng chuyên mục