Hoạt động của ngành

Du lịch Hà Nội đón trên 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025

Cập nhật: 25/12/2025 13:39:30
Số lần đọc: 28
(TITC) - Theo Sở Du lịch Hà Nội, năm 2025, ngành Du lịch Hà Nội ước đón và phục vụ trên 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,87% so với năm 2024, trong đó đón trên 7,82 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 22,76% so với năm ngoái và trên 25,88 triệu lượt khách nội địa, tăng 20,32%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 134,46 nghìn tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2024.


Du khách quốc tế tham quan Hà Nội. Ảnh: Đào Minh Xuyên

Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á

Năm 2025, Hà Nội tiếp tục được các tổ chức du lịch uy tín trên Thế giới bình chọn, vinh danh các giải thưởng uy tín, cho thấy vị thế của Hà Nội là điểm đến du lịch hàng đầu và sự vươn lên mạnh mẽ của du lịch Thủ đô trên bản đồ quốc tế và khu vực. Từ đó, khẳng định sự hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách trong và ngoài nước, tiếp tục minh chứng là điểm sáng du lịch với những sản phẩm du lịch đa dạng, cụ thể: Thủ đô Hà Nội tiếp tục được vinh danh ở 2 hạng mục “Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á” và “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngày hàng đầu châu Á” tại Lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2025.

Bên cạnh đó, Hà Nội được bình chọn nằm trong Top 25 Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới (vị trí thứ 2); Top 25 Điểm đến hàng đầu thế giới (vị trí thứ 7) và Top 25 Điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Tripadvisor (vị trí thứ 14) do nền tảng du lịch trực tuyến Trip Advisor bình chọn; Top 20 Thành phố văn hóa, nghệ thuật nổi bật nhất thế giới năm 2025 (vị trí thứ 9), Top 1 Thành phố văn hóa, nghệ thuật nổi bật nhất châu Á năm 2025 do Tạp chí Time Out đánh giá và mới đây nhất, Hà Nội vinh dự đứng đầu 7 Thành phố đáng khám phá nhất châu Á bằng cách đi bộ do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda bình chọn. Những danh hiệu này tạo ra hiệu ứng truyền thông toàn cầu, giúp Hà Nội lọt vào danh sách "Must-visit" (Phải đến) của nhiều tạp chí du lịch quốc tế uy tín như: Condé Nast Traveler, Lonely Planet…

Hệ thống cơ sở lưu trú của Hà Nội tiếp tục được củng cố và mở rộng. Hà Nội có 3.761 cơ sở lưu trú với 71.256 phòng; trong đó có 65 khách sạn, khu căn hộ trong thời hạn xếp hạng từ 1-5 sao với tổng số 9.963 phòng, cụ thể: có 28 khách sạn, khu căn hộ xếp hạng 5 sao; 16 khách sạn và 01 khu căn hộ xếp hạng 4 sao; 08 khách sạn 3 sao; 10 khách sạn 2 sao và 03 khách sạn 1 sao. Số cơ sở lưu trú du lịch chưa đăng ký xếp hạng là 3.676 cơ sở lưu trú với 61.293 phòng.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 58 cơ sở kinh doanh dịch vụ đang trong thời hạn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, trong đó có: 25 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 22 cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, 09 cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã thu hút, phuc vụ đông đảo lượng du khách và người dân đến thăm quan và mua sắm.

Một điểm nhấn quan trọng trong năm 2025 là sự đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Trên nền tảng giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc, Hà Nội đã đưa vào khai thác nhiều sản phẩm mới theo hướng trải nghiệm, chuyên đề và chuyên sâu. Các sản phẩm du lịch văn hóa tiếp tục được làm mới với những tuyến tham quan gắn di sản, di tích, làng nghề và các không gian văn hóa sáng tạo. Các tour du lịch đêm, tour đi bộ khám phá kiến trúc, nghệ thuật đô thị và các chương trình biểu diễn văn hóa truyền thống đã tạo thêm sức hút cho du lịch Thủ đô.

Bên cạnh đó, du lịch nông nghiệp, nông thôn và du lịch cộng đồng tiếp tục được mở rộng tại nhiều địa phương, mang đến cho du khách những trải nghiệm gắn với đời sống làng quê, văn hóa bản địa và thiên nhiên sinh thái. Các sản phẩm du lịch đường sông, đường sắt từng bước hình thành và được thị trường đón nhận, góp phần đa dạng hóa loại hình du lịch và mở rộng không gian phát triển.

Công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch trong năm 2025 được triển khai đồng bộ, bài bản và có trọng tâm. Hàng loạt sự kiện du lịch quy mô lớn, được tổ chức thường niên và theo chuỗi từ đầu năm đến cuối năm, đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, đồng thời tạo hiệu ứng truyền thông lan tỏa mạnh mẽ.

Tạo đà tăng trưởng bứt phá trong năm 2026

Phát huy những thành công đã đạt được, trong năm 2026, ngành du lịch Hà Nội đặt mục tiêu đón trên 35,8 triệu lượt khách, tăng 6,2% so với ước thực hiện năm 2025. Trong đó đón trên 8,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế (gồm 6,1 triệu lượt khách có lưu trú), tăng 10% so với năm 2025 và 27,2 triệu lượt khách nội địa, tăng 5,1% so với ước thực hiện năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 160 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với ước thực hiện năm 2025. Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt trên 66%, tăng thêm 0,5 điểm % so với ước thực hiện năm 2025.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, để đạt được mục tiêu này, trong năm 2026, ngành du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với các sở, ngành tham mưu Thành phố triển khai công tác quy hoạch, ưu tiên ngân sách đầu tư hạ tầng du lịch và thu hút nhà đầu tư lớn đối các khu vực dự kiến phát triển thành khu du lịch quốc gia trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Cụ thể: Khu du lịch Ba Vì; Khu di tích thắng cảnh du lịch Hương Sơn, Khu du lịch Hồ Tây và vùng phụ cận, Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Đầm Lai Cách, xã Đa Phúc… Đồng thời tổ chức triển khai hiệu quả các đề án phát nâng cấp tuyến du lịch đường thủy dọc khu vực sông Hồng; Đề án phát triển điểm đến du lịch Bảo tàng Bia Hà Nội, làng cổ ở Đường Lâm, Sơn Tây giai đoạn 2024-2030; định hướng đến năm 2035...

Xây dựng và triển khai kế hoạch hình thành một số mô hình du lịch mới gắn với các nhóm sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn của Thủ đô như: mô hình sản phẩm du lịch sinh thái tại xã Ba Vì, sản phẩm du lịch đêm gắn với khai thác không gian văn hoá - lịch sử, phố cổ - Hồ Tây - sông Hồng tạo nên nét đặc sắc, hấp dẫn của Thủ đô Hà Nội”, tuyến du lịch phía tây từ trung tâm Thành phố - Quốc Oai - Tây Phương…

Song song với đó, Hà Nội tiếp tục mở rộng các dịch vụ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch tại các mô hình, điểm đến do Sở chủ trì triển khai như: tuyến du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội” chủ đề “Tinh hoa làng nghề Việt”; Sản phẩm du lịch “Sắc hoa Tường Phiêu”, xã Phúc Thọ; Mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Mỹ Đức; Sản phẩm du lịch trải chủ đề “Con đường đạo học” tại điểm du lịch Hạ Mỗ, xã Ô Diên. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đường sông kết nối các điểm đến du lịch dọc khu vực sông Hồng, sông Đuống, hoàn thiện tuyến du lịch Chương Dương Độ - Bát Tràng - Đền thờ Chử Đồng Tử, tiến tới mở rộng tuyến du lịch từ bến Chương Dương Độ đi khu vực Sơn Tây, Ba Vì. Đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh thành phố phát triển tuyến, sản phẩm du lịch liên kết theo từng nhóm sản phẩm thế mạnh, có tính bổ trợ lẫn nhau.

Tăng cường hợp tác, liên kết du lịch trong khu vực và quốc tế, mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO. Tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Hà Nội (Roadshow) tại một số thị trường du lịch quốc tế trọng điểm như: Trung Quốc, khu vực Đông Bắc Á, Châu Âu… và kết hợp trong các dịp tham gia Hội chợ du lịch quốc tế hoặc các chương trình quảng bá của Thành phố. Tổ chức chương trinh giới thiệu điểm đến tại nước ngoài và đón các đoàn khảo sát Famtrip, Presstrip gồm phóng viên báo chí, doanh nghiệp lữ hành nước ngoài vào Hà Nội. Tổ chức các chương trình, hội nghị xúc tiến qua đó thu hút các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến nghiên cứu, đầu tư trong lĩnh vực du lịch.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục