Hoạt động của ngành

Du lịch Hòa Bình hút khách kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Cập nhật: 25/08/2023 14:54:31
Số lần đọc: 551
Chỉ còn ít ngày nữa, cả nước bước vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày. Với đa dạng loại hình cùng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, Hòa Bình là điểm đến lý tưởng thu hút khách trải nghiệm, khám phá.


Du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm tại điểm du lịch cộng đồng bản Lác, xã Chiềng Châu (Mai Châu).

Được ví như "tiểu Bali” giữa lòng Hòa Bình, khu nghỉ dưỡng Avana Retreat ở xóm Pạnh, xã Bao La (Mai Châu) giữ vững vị trí top 10 điểm đến nổi tiếng nhất miền Bắc. Vào những ngày thường, lượng khách đến lưu trú nghỉ dưỡng đạt trên 50%, riêng dịp cuối tuần, tỷ lệ lấp đầy buồng, phòng ở đây luôn đạt 100%. Chị Nguyễn Quỳnh Châu, du khách Hà Nội chia sẻ: tôi đã gọi điện cho đơn vị lữ hành từ nhiều ngày trước để đặt phòng nghỉ cho gia đình đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tại Avana Retreat. Điểm du lịch "hot” này cuốn hút tôi bởi không gian sống an nhiên, biệt lập, phong cảnh đẹp, mang tới sự kết nối sâu sắc giữa con người với thiên nhiên, núi rừng. Tôi đang háo hức đón một kỳ nghỉ dưỡng thật ý nghĩa bên gia đình tại Avana Retreat, dịp thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng và giúp tôi trải nghiệm nhiều hơn về văn hóa bản địa.

Ngoài Avana Retreat, Hòa Bình còn có hàng chục điểm du lịch khác thuộc top được du khách tìm kiếm và lựa chọn khám phá nhiều nhất trong kỳ nghỉ lễ 2/9 như: Mai Châu Hideaway, Ba Khan Village Resort ở xã Sơn Thủy; Mai Châu Ecologde ở xã Nà Phòn (Mai Châu). Serena Resort Kim Bôi ở xã Sào Báy, An Lạc Ecofarm Hot and Springs ở xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi). Sun Blush Resort ở xã Tân Vinh, La Saveur De ở xã Nhuận Trạch, Ivory Villas and Resort ở xã Lâm Sơn (Lương Sơn). Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam ở xã Bắc Phong (Cao Phong)... Ngoài ra, các bản du lịch cộng đồng ở huyện Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc cũng hút khách dịp này.

Qua nắm bắt ở một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, dịp Quốc khánh 2/9 không quá "sốt” nhưng cũng không kém phần nhộn nhịp so với kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 do tâm lý của khách sau đại dịch Covid-19 có sự thay đổi, không dồn vào các mùa cao điểm mà có xu hướng du lịch trải đều trong năm. Khách thường đi theo nhóm nhỏ, tập trung ở nhóm gia đình, bạn thân. Tuy nhiên, với thế mạnh về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, kết hợp phát huy bản sắc văn hóa, Hòa Bình xác định kỳ nghỉ lễ này là cơ hội "vàng” nhằm khai thác thị trường khách, thúc đẩy hoạt động du lịch, duy trì tốc độ phục hồi, tăng trưởng.

Để chuẩn bị đón du khách, các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhân lực. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm du lịch, dịch vụ nổi bật; xây dựng, giới thiệu một số sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng tới du khách trong nước, quốc tế. 

Theo đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, du lịch Hòa Bình đang có sự phục hồi ấn tượng trong những tháng đầu năm. Với khoảng thời gian nghỉ lễ 4 ngày, điều kiện thời tiết mát mẻ, thị trường khách ưu tiên loại hình du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm. Các địa phương có đông du khách đến trong dịp này là Mai Châu, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong... 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh ước đón 3,2 triệu lượt khách, tăng 16,5% so với cùng  kỳ, đạt 91,4% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch đạt 3.100 tỷ đồng, đạt 79,5% kế hoạch năm, Dự kiến trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn tỉnh đón trên 100 nghìn lượt khách, doanh thu khoảng 80 tỷ đồng.

Bùi Minh

Nguồn: Báo Hòa Bình - baohoabinh.com.vn - Đăng ngày 25/8/2023

Cùng chuyên mục