Tin tức - Sự kiện

Du lịch Thủ đô nỗ lực vượt khó

Cập nhật: 03/09/2020 10:23:00
Số lần đọc: 787
Dịch COVID-19 bùng phát trở lại tiếp tục đẩy ngành Du lịch Việt Nam nói chung và Du lịch Thủ đô nói riêng rơi vào tình cảnh khó khăn.Nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để chờ cơ hội hồi phục nhưng cũng có doanh nghiệp điểm đến đã và đang nỗ lực để duy trì triển khai nhiều chương trình kích cầu để thu hút khách.

Ông Phạm Tiến Dũng - Giám đốc Công ty Du lịch Golden Tour cho biết, cũng như nhiều doanh nghiệp du lịch khác, trong thời gian hoạt động du lịch tạm lắng, chúng tôi đã và đang nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch mới để sẵn sàng kích cầu trở lại khi dịch bệnh được khống chế. Hiện, Công ty đang triển khai tour từ 2-3 ngày với khoảng cách ngắn và chuẩn bị chương trình khám phá mùa Thu từ Hà Nội đi các tỉnh các tỉnh Tây Bắc kết hợp tour du lịch an toàn đi các điểm đến hấp dẫn khác như Phú Quốc, Côn Đảo. Ngoài ra, chuẩn bị chương trình cuối năm cho loại hình hội nghị, hội thảo dành cho nhóm nhỏ, doanh nghiệp với mức giá giảm 30%.

Theo Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist Phùng Quang Thắng, Công ty đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, xây dựng sản phẩm đặc thù dành cho các nhóm gia đình, bạn bè, đồng thời xác định những điểm đến chưa bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19., Công ty đã xây dựng, giới thiệu cho khách sản phẩm đặc trưng mới “Đêm linh thiêng - Sáng ngời tinh thần Việt” tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, tour khám phá Hoàng thành Thăng Long và đang chuẩn bị triển khai tour du lịch đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” dự kiến ra mắt vào dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Ngoài ra, Công ty Lữ hành Hanoitourist liên kết với một số doanh nghiệp và Sở Du lịch Ninh Bình xây dựng tour “Đêm trước dời đô”, nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách.

Tổng Giám đốc Công ty Flamingo Redtour Nguyễn Công Hoan cho biết, Công ty đang triển khai sản phẩm Flamingo Đại Lải Resort giá 899.000 đồng/1 khách, miễn phụ thu cuối tuần và ngày lễ; các sản phẩm Tây Bắc mùa lúa chín 3 ngày với các điểm ngắm lúa đẹp nhất như Mù Cang Chải, Tú Lệ… có giá từ 2.450.000đồng.

Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, Trung tâm đang xây dựng sản phẩm du lịch đêm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám bằng cách kết hợp hình thức chiếu sáng công nghệ cao với chương trình thực cảnh.

Di tích đã và đang triển khai chương trình ưu đãi đối với khách lẻ đến tham quan được miễn phí trông xe, xem phim, tặng 01 cốc lót với điều kiện khách sẽ “Like, share, checkin trên trang Fanpage”. Đối với khách đoàn được hưởng các ưu đãi trông xe, xem phim, thuyết minh, chụp ảnh miễn phí, phục vụ dâng hương tại đài tưởng niệm; tặng 01 clip ghi lại chuyến tham quan của đoàn; 01 phần quà nhỏ dành cho đoàn, Phó Trưởng BQL di tích Nhà tù Hỏa Lò Đặng Văn Biểu cho biết.

Bà An Thu Trà - Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho hay, từ ngày 01/9/2020, Bảo tàng triển khai kích cầu với nội dung “Hương mùa Thu” với ưu đãi theo nhóm từ 10 đến 20 người. Đến đây du khách sẽ được khám phá, trải nghiệm về Têt Trung thu và Văn hóa Việt Nam như học làm cốm làng Vòng hóa thân làm nông dân,trở thành nghệ nhân dân gian…

Tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam trong dịp lễ 2/9 cũng tổ chức nhiều hoạt động sối nổi, hấp dẫn thu hút khách theo chủ đề “ Về miền Cao nguyên đá” Hà Giang, bao gồm các hoạt động, “Chợ vùng cao”, Trình diễn, giới thiệu múa trống của đồng bào dân tộc Giáy và Lô Lô huyện Mèo Vạc, hội Vỗ Mông của đồng bào dân tộc Mông,  chương trình dân ca dân vũ” Vui Tết độc lập”; Tái hiện lễ Rửa làng của dân tộc Lô Lô …

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, Sở sẽ điều chỉnh kế hoạch kích cầu phù hợp với tình hình mới. Theo đó, trong tháng 9/2020, Sở Du lịch tham mưu tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch nội địa, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, kết nối phát triển du lịch, triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý; chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp du lịch thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của khách du lịch; trình UBND TP Hà Nội phê duyệt hồ sơ thiết kế ý tưởng, thiết kế sản xuất hệ thống biển chỉ dẫn du lịch, bộ nhận diện thương hiệu (logo) du lịch làng nghề và quà tặng lưu niệm du lịch Hà Nội…/.

Tuấn Sơn

Nguồn: Báo Du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT