Hoạt động của ngành

Hà Nội đón hơn 13 triệu lượt khách du lịch

Cập nhật: 21/09/2022 09:20:04
Số lần đọc: 581
Ngành du lịch Thủ đô tiếp tục ghi nhận sự hồi phục mạnh mẽ, thu hút 13,1 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ khách đạt khoảng 40 nghìn tỷ đồng tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2022.

Hà Nội sẽ đẩy mạnh khai thác du lịch tại vùng núi Ba Vì trong thời gian tới.

Theo kết quả công bố của Sở Du lịch Hà Nội, từ đầu năm đến hết tháng 9, Hà Nội ước đón 13,1 triệu lượt khách nội địa và hơn 766 nghìn lượt khách quốc tế, tổng lượng khách tăng 4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 40 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, tháng 9/2022, lượng khách đến Hà Nội ước đạt 1,48 triệu lượt, gồm 184 nghìn lượt khách quốc tế và 1,3 triệu lượt khách nội địa. Đây đều là những con số đáng ghi nhận sau khi Hà Nội khôi phục các hoạt động du lịch thời kỳ “hậu Covid-19”.

Sức hút chính của du lịch Thủ đô vẫn là du lịch văn hóa, với những sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng như: Tour du lịch Đêm thiêng liêng tại Nhà tù Hỏa Lò, tour đêm Giải mã Hoàng thành Thăng Long, đi bộ ngắm kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội… hay hoạt động của các không gian đi bộ, khu phố cổ và các làng nghề ven đô.

Để thu hút khách du lịch từ nay đến hết năm 2022, thành phố sẽ đẩy mạnh khai thác các sản phẩm du lịch ở vùng ngoại thành, vùng núi, tiếp tục xây dựng bản đồ số du lịch Hà Nội qua hệ thống website hoặc ứng dụng với các tiện ích, tính năng đa dạng đáp ứng nhu cầu thông tin cho người dân và du khách. Sở Du lịch Hà Nội sẽ triển khai Tuần lễ Golf Hà Nội 2022, Festival Áo dài 2022…

Giang Nam

 

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 20/9/2022

Cùng chuyên mục