Hoạt động của ngành

Hải Phòng: Khai thác tiềm năng du lịch nội đô

Cập nhật: 07/11/2025 09:39:38
Số lần đọc: 24
Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như Cát Bà, Đồ Sơn hay danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc, Hải Phòng còn sở hữu nguồn lực phong phú ngay trong lòng đô thị để phát triển các sản phẩm du lịch nội đô giàu trải nghiệm.


Chương trình "Free Walking Tour” của Viettravel Hải Phòng từng được kỳ vọng nhằm phát triển du lịch nội đô thành phố Hải Phòng (ảnh cơ sở cung cấp)

Đây không chỉ là sự bổ sung sinh động cho bản đồ du lịch vùng, mà còn là cơ hội để tôn vinh, lan tỏa bản sắc, nhịp sống và chiều sâu văn hóa đặc trưng của thành phố Cảng.

Lợi thế lớn

Hải Phòng là địa phương có bề dày lịch sử, hệ thống di tích phong phú, đồng thời đang phát triển theo hướng đô thị văn minh, tạo nền tảng thuận lợi để hình thành các sản phẩm du lịch nội đô đặc sắc. Giữa lòng đô thị Hải Phòng, những tuyến phố trung tâm được ví như “Bảo tàng kiến trúc đô thị” với Nhà hát thành phố, Bưu điện thành phố, những biệt thự Pháp cổ xen kẽ phố thị hiện đại. Đây là chất liệu lý tưởng để phát triển các tour “city walk”, “storytelling tour” hay nhiếp ảnh đô thị.

Ngoài ra, những năm gần đây, sản phẩm du lịch ẩm thực và văn hóa phố đêm trở thành thương hiệu đặc trưng, thu hút hàng nghìn du khách trẻ mỗi tuần đến với Hải Phòng. Không cầu kỳ, chính những món ăn truyền thống, dân dã, như: bánh đa cua, bánh mì cay, chè, bún cá cay, nem cua bể… đã "kể" câu chuyện về nhịp sống, khí chất và hồn cốt của người Hải Phòng.

Chưa kể, tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh” đang là điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi sản phẩm du lịch nội đô Hải Phòng. Tour được xây dựng với mong muốn chuyển tải câu chuyện độc đáo của di tích đình Hàng Kênh - nơi được xem như điểm hội tụ tinh thần giao hòa giữa “văn” và “võ”, làm nổi bật khí chất “văn võ song toàn” của người Việt qua các thời kỳ.

Với nhiều hoạt động trải nghiệm cùng sự kết hợp kỹ thuật hiện đại trong trình diễn nghệ thuật mang đến những chuỗi trải nghiệm đậm chất văn hóa miền biển. Như chia sẻ của chị Đào Thị Ngọc Anh, du khách đến từ thành phố Đà Nẵng: “Tôi thấy đây không chỉ là một buổi biểu diễn, khi xem chương trình, người xem còn được sống trong câu chuyện của đình làng xưa giữa lòng phố thị. Cảm giác rất xúc động và đáng suy ngẫm”. Tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh” vì thế không chỉ là một sản phẩm trải nghiệm du lịch mà còn là cầu nối giữa di sản với đời sống đương đại, góp phần làm phong phú thêm bức tranh du lịch về đêm của Hải Phòng.

Ngoài ra, ở khu vực tây Hải Phòng, phường Lê Thanh Nghị cũng đều đặn duy trì các hoạt động của phố đi bộ Bạch Đằng như giao lưu văn nghệ, nghệ thuật đường phố... Các hoạt động này không chỉ tạo điểm vui chơi cuối tuần cho người dân mà còn tạo thêm điểm đến cho du khách trải nghiệm.

Hướng đến sản phẩm đặc trưng, đa trải nghiệm

Những năm gần đây, Hải Phòng có những bước đi đầu tiên trong việc khai thác sản phẩm du lịch nội đô, tạo chuyển biến về nhận thức và cách làm. Các tour đi bộ khám phá kiến trúc - văn hóa đô thị kết hợp với thưởng thức ẩm thực và hoạt động nghệ thuật đường phố thu hút ngày càng nhiều du khách. Nhiều nhóm khách trẻ lựa chọn foodtour để trải nghiệm thành phố theo cách tự do, gần gũi…

Trước đây, Công ty CP Du lịch Vietravel Chi nhánh Hải Phòng giới thiệu chương trình “Free Walking Tour” nhằm phát triển du lịch nội đô. Chương trình du lịch này điển hình cho tour du lịch nội đô với điểm đến nằm trong lòng đô thị Hải Phòng. Du khách không chỉ được tham quan những địa danh nổi tiếng mà còn được trải nghiệm, tham gia cuộc sống của người dân phố Cảng. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn hoạt động, số lượng du khách tham gia khá ít nên đơn vị tổ chức buộc phải tạm dừng triển khai. Ông Nguyễn Nam Phương, Phó giám đốc Công ty CP Du lịch Vietravel Chi nhánh Hải Phòng cho biết: "Khi triển khai tour này, chúng tôi kỳ vọng quảng bá được hình ảnh, văn hóa, cuộc sống phố thị của Hải Phòng. Chương trình du lịch hoàn toàn miễn phí nhưng số lượng du khách tiếp cận ít nên buộc phải tạm dừng…".

Để du lịch nội đô thực sự trở thành sản phẩm đặc trưng, thành phố cần có những giải pháp đồng bộ và dài hơi. Trước hết, cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng đô thị phục vụ du lịch. Một tour nội đô chỉ có thể hấp dẫn nếu du khách cảm thấy thuận tiện khi di chuyển, dễ dàng tìm kiếm thông tin và có không gian đi dạo thoải mái. Những hạng mục tưởng nhỏ, như: bảng chỉ dẫn song ngữ, bãi đỗ xe hợp lý, nhà vệ sinh đạt chuẩn, chỗ ngồi nghỉ chân… lại là nền tảng quan trọng quyết định sự hài lòng của du khách. “Hạ tầng tốt tạo ra cảm giác văn minh và đó chính là ấn tượng đầu tiên về điểm đến” bà Hoàng Thu Trang, Phó giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hà Nội cho biết.

Cùng với đó, các địa phương cần duy trì hoạt động văn hóa - nghệ thuật thường kỳ, thay vì tổ chức rời rạc theo sự kiện. Chỉ khi các chương trình biểu diễn dân gian, biểu diễn âm nhạc đường phố, trình diễn nghề thủ công, triển lãm nhỏ được duy trì đều đặn, du khách mới thực sự có lý do để quay trở lại. Tour đêm “Dấu thiêng Hàng Kênh” là một ví dụ cho thấy khi văn hóa truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật sinh động và công nghệ hiện đại, di sản có thể trở thành trải nghiệm sống chứ không chỉ là điểm tham quan.

Ông Trần Văn Ngọc, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố cho biết, thời gian tới, ngành du lịch tích hợp các hệ thống du lịch thông minh vào các cổng du lịch thông minh của Hải Phòng. Theo đó, sẽ có nhiều ứng dụng khác, cụ thể hoá, giúp cho du khách có thể trải nghiệm ngay trên điện thoại, trên ti vi, trên máy tính tại nhà. Sau khi trải nghiệm, họ có thể đặt những tour, tuyến, những điểm du lịch, tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc, có những trải nghiệm đầy thú vị, an toàn...

Bên cạnh đó, ngành chú trọng đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên nội đô và người kể chuyện cộng đồng. Hướng dẫn viên nội đô không chỉ cần am hiểu kiến thức lịch sử mà còn cần khả năng truyền cảm hứng, đưa câu chuyện của di sản vào đời sống một cách gần gũi, dễ hiểu. Người dân địa phương, nghệ nhân, chủ quán ăn, chủ hiệu thủ công… cũng có thể trở thành “đại sứ văn hóa” nếu được hỗ trợ, tập huấn bài bản. Như Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu từng nói: mỗi người dân là một “sứ giả truyền thông”, một đại sứ du lịch…; xây dựng Hải Phòng trở thành điểm đến “không thể không trải nghiệm” trong hành trình của mỗi du khách.

Tâm Phúc

Nguồn: Báo Hải Phòng - baohaiphong.vn - Đăng ngày 07/11/2025

Cùng chuyên mục